Chưa nhận được tiền công giao hàng đã đi tù dài hạn

Đang đi giao hàng, Lê Hữu Châu bị công an bắt quả tang tàng trữ heroin bên trong gói snack.

Ngày 28-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Lê Hữu Châu (37 tuổi, quê Tiền Giang) 15 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 18-3-2016, TAND TP HCM đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX quyết định trả hồ sơ để làm rõ hàm lượng số ma túy và một số nội dung của vụ án.

Bị cáo Lê Hữu Châu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 14-1-2015, cảnh sát quận Bình Tân (TP HCM) đã bắt quả tang Lê Hữu Châu có hành vi tàng trữ một túi ny lon đựng 2 vỏ bánh snack bên trong chứa hơn 150 g heroin trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Qua điều tra, Châu khai nhận khi chấp hành xong án tù về tội "Cướp tài sản" khoảng tháng 2-2014, gã sống lang thang ở khu vực bến xe Miền Đông (TP HCM) và quen biết với một người tên Thi (không rõ lai lịch).

Sáng 14-1-2015, Thi thuê Châu giao gói ma túy từ bến xe Miền Đông đến khu vực bến xe Miền Tây với giá 2 triệu đồng. Khi Châu đang giữ ma túy thì bị bắt quả tang.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chua-nhan-duoc-tien-cong-giao-hang-da-di-tu-dai-han-20170728153213513.htm