Chưa thể hồi thu hồi 55 tỉ đồng ngân sách ứng cho doanh nghiệp làm dự án

Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk chưa thể thu hồi toàn bộ số tiền 55 tỉ đồng ngân sách đã chi tạm ứng cho doanh nghiệp làm dự án.

Ngày 7-5, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang đốc thúc để Công ty TNHH Liên hợp Công - Nông nghiệp Phát triển bền vững Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) nộp trả khoản tiền mà tỉnh đã tạm ứng ngân sách để thực hiện dự án chăn nuôi bò ở xã Ea Lai, huyện M’Drắk.

“Công ty Sao Đỏ vẫn phối hợp để thực hiện. Đại diện công ty hứa trong hôm nay sẽ chốt thời gian trả nợ và khả năng sẽ trả nợ trong tuần”, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk nói.

Đầu tháng 5-2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ký công văn gửi cho Sở Tài chính (chủ trì), cùng các sở ngành khác khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án thu hồi kinh phí đã tạm ứng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển chăn nuôi bò của Công ty Sao Đỏ.

Dự án của Công ty Sao Đỏ ở xã Ea Lai. Ảnh: VŨ LONG

Đầu tháng 4-2024, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng “hối” các sở ngành thu hồi tiền đã ứng cho doanh nghiệp làm dự án.

Theo đó, từ ngày 30-4 trở đi mà Công ty Sao Đỏ vẫn chưa thực hiện hoàn ứng hết số kinh phí ngân sách nhà nước đã tạm ứng để thực hiện dự án này, thì UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện M’Drắk và các đơn vị liên quan, rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án tham mưu UBND tỉnh, buộc doanh nghiệp thực hiện hoàn trả kinh phí ngân sách nhà nước đã tạm ứng theo đúng quy định, trong thời gian sớm nhất.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, đến nay, Công ty Sao Đỏ mới hoàn trả cho ngân sách Nhà nước hai tỉ đồng và vi phạm cam kết.

Do không thực hiện đúng cam kết, Sở Tài chính Đắk Lắk sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp cứng rắn và cương quyết áp dụng các chế tài về tài chính để thu hồi khoản kinh phí của Công ty Sao Đỏ...

Cùng ngày, trao đổi với PLO, ông Đặng Thái Nhị, Tổng giám đốc Công ty Sao Đỏ cho biết, công ty chưa hoàn trả tiền ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk. Lý do, đến nay, địa phương chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở dự án để ông có cơ sở “cầm, cắm” ở ngân hàng.

“Giá như Sở TN&MT làm sớm hơn thì chúng tôi có đủ điều kiện cắm sổ hồng ở ngân hàng, thuận tiện cho việc vay tiền. Trong thời gian này, tôi phải đi vay những nơi nhỏ lẻ để gom tiền trả lại cho tỉnh Đắk Lắk” – ông Nhị cho hay.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chua-the-hoi-thu-hoi-55-ti-dong-ngan-sach-ung-cho-doanh-nghiep-lam-du-an-post789219.html