Chưa tìm ra động cơ đánh bom liên hoàn tại Thái Lan

Quan chức địa phương Thái Lan cho biết 11 vụ nổ đã xảy ra liên tiếp tại 5 tỉnh miền nam Thái Lan trong vòng chưa đầy 24 giờ qua. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 34 người bị thương trong các vụ tấn công này. Tuy nhiên động cơ đánh bom vẫn chưa được làm rõ.

Các vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày trước kỷ niệm 1 năm vụ đánh bom kinh hoàng tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng, và 5 ngày sau khi Thái Lan kết thúc cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 15:00 giờ và 22:15 giờ địa phương ngày 11/8 tại tỉnh Trang, 2 quả bom phát nổ tiếp theo tại khu du lịch nổi tiếng Hua Hin khiến 2 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Cảnh sát Trung tá Samoer Yoosumran cho hay 2 quả bom đã được đặt trong chậu cây trước cửa tòa nhà và được kích nổ bởi điện thoại.

Sang ngày hôm nay (12/8), có ít nhất 8 vụ nổ xảy ra tại các Hua Hin, Surat Thani, Trang, Phang-nga và các khu du lịch đảo Phuket. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan khẳng định hai vụ đánh bom ở Phuket đã xảy ra vào 7:45 và 08:45 giờ hôm nay tại bãi biển Patong và phố đi bộ La Bang. Tại thành phố Surat Thani, hai vụ nổ xảy ra vào 08:01 và 08:30 giờ địa phương. Các vụ nổ chỉ cách nhau khoảng 200 mét. 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ liên hoàn trong ngày hôm nay.

Cảnh sát đã thắt chặt an ninh cũng như thiết lập các điểm kiểm tra trên những khu vực này. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm đằng sau các vụ nổ này. Theo cảnh sát Thái Lan, không có bằng chứng các cuộc tấn công có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Paul Quaglia, chuyên gia an ninh Thái Lan cho biết các vụ đánh bom có khả năng không liên quan đến việc trưng cầu dân ý hiến pháp gần đây, vì nó sẽ rất khó để lập kế hoạch và thực hiện các vụ nổ phối hợp trong một thời gian ngắn như vậy. Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ những nghi phạm đầu tiên sau loạt vụ nổ bom ở miền Nam nước này, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Thái Lan Piyapan Pingmuang nhận định: “Đây không phải là các cuộc tấn công khủng bố. Những cuộc tấn công này chỉ mang tính phá hoại cục bộ được giới hạn ở các tỉnh, địa phương”.

Một số sứ quán nước ngoài đưa ra khuyến cáo công dân của họ không nên đi du lịch ở miền nam Thái Lan, nhất là ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, không có người Việt nào bị thương vong trong vụ nổ bom hàng loạt này. Ông Nguyễn Hải Ngọc, bí thư thứ nhất phụ trách bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẳng định: “Chúng tôi đã liên lạc với cơ quan chức năng tại Hua Hin và được biết không có người Việt Nam nào thương vong trong vụ này”. Ngoài ra, tại các địa điểm khác chưa có thông tin về người Việt Nam thiệt mạng.

Ngọc Huyền

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/chua-tim-ra-dong-co-danh-bom-lien-hoan-tai-thai-lan