Chuẩn bị cho thế hệ mới

ND-36 phim tham gia tranh giải ở ba hạng mục: phim hoạt hình (13 phim), phim tài liệu (10 phim), phim truyện ngắn (13 phim) là con số của một sự kiện được nhiều người yêu điện ảnh quan tâm trong tháng qua: Liên hoan phim điện ảnh-học đường. Lượng phim này được chọn lọc và gửi dự tranh bởi 8 trường tiểu học tham gia Dự án Điện ảnh học đường do Viện phim Việt Nam, Vụ Giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Viện phim Thụy Điển phối hợp tổ chức với sự tài trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Thụy Điển (SIDA). Dự án này bắt đầu tại Việt Nam vào năm 2006 từ sáng kiến của tiến sĩ Hoàng Như Yến - nguyên Viện trưởng Viện phim Việt Nam.

Tại Việt Nam, dự án Điện ảnh học đường được triển khai từ năm 2005. Ba năm qua, việc triển khai nhiều đợt tập huấn phương pháp làm phim trong đó có một số đạo diễn, nhà quay phim tên tuổi như: Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Tường Phương, Đỗ Phú Hải, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn K' Linh... Hướng dẫn thảo luận, vẽ tranh về phim cùng với những buổi chia sẻ kinh nghiệm làm phim giữa giáo viên và học sinh các trường tiểu học tham gia dự án ở Việt Nam và Thụy Điển bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. Các giáo viên và học sinh được tiếp cận với điện ảnh, bước đầu sử dụng kiến thức điện ảnh như một phương pháp dạy và học mới sinh động và hiệu quả. Còn các em học sinh được nâng cao nhận thức, khả năng cảm thụ nghệ thuật, kích thích tính chủ động, sáng tạo, góp phần phát triển nhân cách. Nhằm giúp những người tham gia điện ảnh học đường có cơ hội trao đổi kinh nghiệm làm phim, giới thiệu và đánh giá những tác phẩm của mình và của bạn. Theo sát các đoàn làm phim "nhí" trong vai trò người hướng dẫn và huấn luyện kỹ thuật, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho rằng, việc đưa điện ảnh và các bộ môn nghệ thuật khác vào học đường là bước đi rất quan trọng để chuẩn bị một thế hệ nghệ sĩ điện ảnh đẳng cấp sau này. Ông nói: "Tôi giảng dạy tại nhiều trường điện ảnh và nhận thấy nhiều sinh viên chẳng hiểu gì về điện ảnh. Việc được tham gia làm phim ngay từ tiểu học sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề cụ thể, như: thế nào là xây dựng ý tưởng kịch bản, tổ chức dàn dựng, đạo diễn và dựng phim...". Là người trong cuộc, cô Yến Linh ở trường tiểu học Lê Văn Tám (Hà Nội) chia sẻ: "Việc làm phim đã đem lại cho cô trò chúng tôi một trải nghiệm rất thú vị. Tôi nghĩ những bộ phim do chính các em làm có thể trở thành tài liệu dạy học rất sinh động. Đạo diễn Vinh Sơn khẳng định: Dự án Điện ảnh học đường bước đầu giúp thầy trò hiểu về quy trình thực hiện ba thể loại phim (tài liệu, phim truyện ngắn và hoạt hình). Riêng thể loại hoạt hình các trường phía nam có phần nổi trội hơn. Một số phim truyện ngắn đề cập tới người thật , việc thật khá sinh động, tạo sự xung đột cũng như gieo cảm xúc cho người xem như các phim Cậu bé hòa nhập, Chia sẻ, Cậu bé bán báo, Con đường đến trường... Rõ ràng hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mầm non điện ảnh nước nhà. Họa sĩ - đạo diễn phim hoạt hình Nguyễn Tài, thành viên ban giám khảo nhận định: Đây là nét mới, hoàn toàn đáng khích lệ và duy trì trong chương trình học đường. Tiêu chí chấm giải không đặt nặng về vấn đề kỹ thuật và nghệ thuật mà chú trọng đến những sáng tạo, phù hợp, dễ hiểu ở mức độ giáo dục học đường. Thật vui khi đã lấp lánh những gương mặt mới có thể bước vào ngưỡng cửa điện ảnh qua một số tác phẩm, cùng những diễn xuất hé lộ những năng khiếu với cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên. Đó là cái nhìn rất thực của các em vào thế giới chung quanh cùng những suy luận dễ thương đối với cuộc sống... Bé Phạm Công Uyển Trinh (10 tuổi) - lớp 5, trường Tiểu học Minh Đạo, TP Hồ Chí Minh, là một trong số học sinh có năng khiếu từng tham gia các khâu: diễn xuất, viết kịch bản và dàn dựng phim thật hồn nhiên khi thốt lên: "Em thích làm phim ngắn nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa. Sau khi các thầy cô đi tập huấn về đã hướng dẫn cho chúng em thành lập Câu lạc bộ điện ảnh học đường qua ba nhóm phù hợp với khả năng mỗi bạn. Riêng em lại có một sở thích là muốn làm nguyên cả bộ phim. Đó là phim về những con vật biết nói, cảnh thiên nhiên, con đường tới trường với bao tình huống... Em rất thích được làm phim chiếu cho các bạn cùng xem...".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159694&sub=134&top=43