Chức vô địch giờ phụ thuộc một mình Chelsea

Khi tiếng còi trận Man City - Arsenal nổi lên, nhiều người đã nghĩ rằng “Thế là hết với Arsenal. 9 điểm và cuộc đua không còn”. Nhưng thực sự, cuộc đua Premier League năm nay hoàn toàn khó lường và vẫn có thể tồn tại một cú rượt đuổi của cả 6 đội bóng dẫn đầu, ít ra là trên lý thuyết…

1. Điều gì sẽ xảy ra nếu đội bóng của Mourinho, Man United, cứ tà tà thắng một mạch 21 vòng đấu còn lại, với tỷ số cách biệt tối thiểu? Họ sẽ có thêm 63 điểm nữa, và cộng với 30 điểm đang có trong tay, họ có thể vô địch Premier League.

Đúng, với 90 điểm, khả năng vô địch là có. Kể từ mùa 2010-11 tới nay, chưa nhà vô địch nào có được trên 90 điểm sau 38 vòng đấu. Thậm chí, ở mùa trước, Leicester còn vô địch với điểm số rất thấp: 81 điểm. Trước đó 1 mùa, Chelsea của Mourinho giành 87 điểm và ở mùa 2013-14, Pellegrini cùng Man City cán đích với chỉ 86 điểm.

Và kể từ mùa 2006-07 tới nay, điểm số phổ biến nhất của nhà vô địch Premier League là 89 điểm. Mùa giải nhà vô địch có số điểm cao nhất từ mùa 2006-07 tới nay cũng chỉ là 90 điểm (Man United mùa 2008-09). Nếu tính cả lịch sử Premier League kể từ ngày mới thành lập tới nay, kể cả những mùa đầu còn 22 đội, cực hiếm mùa bóng nhà vô địch đạt ngưỡng 90 điểm và mùa duy nhất lập kỷ lục điểm số là 2004-05, với 95 điểm cho Chelsea của Mourinho.

Điều đó càng cho thấy một thực tế rằng, cả 5 đội xếp lần lượt ngay sau Chelsea đều còn có thể nuôi hi vọng.

2. Với 6 đội cực mạnh cùng đua tranh nhau, nhiệm vụ của tất cả các tay đua lúc này là phải lấy được tối đa số điểm ở các trận gặp các đội bóng nhỏ và tận dụng từng chút lợi thế có được để tạo ra hiệu quả trong các cuộc đối đầu nội bộ của 6 ông lớn. Và chính các cuộc đối đầu “huynh đệ tương tàn” giữa các đội trong nhóm 6 ông lớn sẽ là các điểm “dừng chân” thú vị của những tay đua đang chiếm lợi thế để các đội xếp sau có thể băng lên thu hẹp khoảng cách.

Bởi vậy, việc Man City thắng Arsenal khiến cục diện cuộc đua càng hay hơn. Nếu Man City thua Arsenal, họ sẽ kém Chelsea 10 điểm, kém Arsenal 4 điểm và rất có thể cuộc chia tốp ngay trong nhóm 6 đội đầu bảng sẽ diễn ra ở ngay sau vòng 17 này.

Nhưng Man City đã có 3 điểm quý giá, và để Chelsea là kẻ chạy trước với 5 đội sàn sàn điểm nhau bám đuổi theo sau. 7 điểm thua Chelsea không phải là khoảng cách không thể san bằng với Man City. Trong khi đó, nhóm Arsenal, Tottenham, Man United lại bám sát phía sau Man City với áp lực tạo ra là không hề nhỏ chút nào.

3. Song, lý thuyết là như vậy và muốn cuộc đua có hấp dẫn hay không thì mọi sự đều phải phụ thuộc vào Chelsea. Mạch trận thắng liên tiếp 11 trận vừa rồi của họ thật đáng nể, khi trong đó có những đối thủ như Man United, Tottenham, Man City, Leicester và Everton. Tất nhiên, trừ hai trận gặp Tottenham và Man City liên tiếp nhau, mật độ gặp đội mạnh của Chelsea vừa rồi không dầy quá dẫn đến họ dễ bị quá tải nhưng để làm được điều thầy trò Conte đã và đang làm được thì thực sự phải có nội lực đáng nể vô cùng.

Và nếu nói chỉ cần có khoảng trên 90 điểm là đủ để vô địch Premier League thì thầy trò Conte còn cần bao nhiêu điểm nữa? Cứ cho là họ phải lập được kỷ lục như mùa 2004-05, tức là đạt 95 điểm đi nữa, thầy trò Conte cần 52 điểm để vô địch Premier League mùa này. 52 điểm ấy có nghĩa là họ cần thắng 17 vòng, hòa 1 vòng và được phép thua 3 vòng. Mà thực tế, có khi Chelsea chỉ cần 90 điểm là đủ lên ngôi tân vương. Điều đó có nghĩa rằng, họ còn có quyền thua thêm nhiều hơn.

Như vậy, gọi là cuộc đua vẫn mở cho tất cả để các đội bóng còn lại tin tưởng vào mục đích phấn đấu của mình, và tạo ra một áp lực tập thể lên Chelsea mà thôi. Còn nếu nghĩ rằng Chelsea thua khoảng 7 trận từ nay tới cuối mùa, hay nói khác hơn là họ chỉ kiếm được khoảng 40 điểm từ nay tới cuối mùa thì phi lý quá, ít nhất là khi nhìn vào cách chơi của họ lúc này.

Có thể nhận xét sớm rằng, chức vô địch Premier League 2016-17 bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ mình Chelsea mà thôi.

1&3 Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2012, Man City giành chiến thắng chung cuộc sau khi để thua trong hiệp 1. Trong khi đó, đã 3 lần ở mùa này, Arsenal để đối thủ lội ngược dòng, nhiều hơn cả mùa giải 2015-16 (2 lần).

2 Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2012, Arsenal mới lại để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League dù là những người dẫn bàn bàn trước.

0 Pep Guardiola chưa để thua Arsene Wenger trận nào trên sân nhà trong những lần đối đầu trực tiếp (thắng 4, hòa 1).

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chuc-vo-dich-gio-phu-thuoc-mot-minh-chelsea-n20161219234820465.htm