Chùm ảnh cận cảnh 'cầu bê tông cốt xốp' ở Hà Nội

Những miếng xốp dày xếp chặt bên trong lớp phủ xi măng tại nhiều vị trí trên thành cầu Zét - bị nghi là cầu bê tông cốt xốp - khiến người dân lo ngại.

Như Kiến Thức đã có bài phản ánh về việc, cây cầu Zét bắc ngang sông Bùi tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), do Ban quản lý dự án Giao thông 2 - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện thì đột nhiên dừng lại. Đáng nói, ở bên trong lớp bê tông của hai thành cầu Zét xuất hiện nhiều lớp xốp khiến người dân vô cùng bức xúc, nghi là cầu bê tông cốt xốp ở Hà Nội.

Những lớp xốp dày khoảng 2-3cm, xếp thành hàng trước khi được bao bọc bởi tường bê tông bên ngoài.

Các hạt xốp trong lớp xốp còn rất mới.

Do bức xúc trước nghi vấn "bớt xén vật liệu" trong quá trình thi công cây cầu Zét nên nhiều người dân đã đục thủng nhiều chỗ trên thành cầu khiến các lớp xốp bên trong rơi hẳn ra bên ngoài.

Người dân ai di chuyển ngang qua cũng dễ dàng nhìn thấy các lớp xốp dày bên trong thành cầu.

Một số lớp xốp còn được bao bọc bởi nilon mỏng trước khi đổ tường bê tông.

Ngoài ra, trên thành cầu Zét bê tông cốt xốp đã xuất hiện những vết nứt chạy dài.

Một số đường ống bị vỡ toác.

Các khe nối cầu vẫn còn nguyên sắt thép buộc mà không được đổ bê tông.

Trên bề mặt cầu đã xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm.

Mặc dù cầu chưa hoàn thiện một số hạng mục nhưng do nhu cầu đi lại nên người dân hàng ngày đã di chuyển lên cầu Zét nghi là cầu bê tông cốt xốp, trong khi các công nhân thi công lại ì ạch và không làm việc đã nhiều tháng nay.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chum-anh-can-canh-cau-be-tong-cot-xop-o-ha-noi-738113.html