Chùm ảnh đen trắng về thành phố Tây An thập niên 1980

Đây là 20 bức ảnh đen trắng do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Zhao Liwen chụp về thành phố Tây An, Trung Quốc hồi thập niên 1980.

Một người đàn ông ở thành phố Tây An, Trung Quốc nhảy lên cao khi xe phun nước rửa đường ở đại lộ Tây An Metro Plaza. Ảnh Sina

Người đàn ông đang trát lại tường nhà trong khi vợ ngồi ăn chè. Ảnh Sina

Khách hàng đang kiểm tra lại chiếc nồi mới được sửa lại. Ảnh chụp ở Tây An năm 1987. Ảnh Sina

Mọi người xếp hàng chờ vào xay bột gạo nước năm 1987. Ảnh Sina

Một nhóm đang chơi bài phía trước cửa tiệm sửa giày dép ở cố đô Trung Quốc. Ảnh Sina

Cô giáo đang cùng các em học sinh sang đường. Ảnh Sina

Trẻ em chơi đùa ngoài đường phố. Ảnh Sina

Bếp núc nấu nướng nghi ngút khói tại một khoảnh sân rộng. Ảnh Sina

Người đi bộ đi lại trên con đường Nan Guangji. Ảnh Sina

Người dân đi xe khách năm 1988. Ảnh Sina

Thanh niên đang xem một chiếc mô tô. Ảnh Sina

Các thành viên trong một gia đình đang dập bông làm chăn để chuẩn bị cho cậu con trai sắp cưới vợ. Ảnh Sina

Hành khách cùng nhau đẩy ô tô bị chết máy lên đoạn đường cua. Ảnh Sina

Ông lão bán đồ đã qua sử dụng đang ngồi ăn. Ảnh Sina

Một đám rước dâu ở Tây An năm 1989. Ảnh Sina

Những người theo đạo Hồi giáo ở Tây An đang cầu nguyện cho một sự kiện. Ảnh Sina

Người đàn ông khoe với mọi người trên phố chiếc máy quay đĩa ông ta mới mua ngoài chợ đen. Ảnh Sina

Người dân xếp hàng chờ vào lấy nước. Ảnh Sina

Người già ngồi chơi bài tại một khoảnh đất. Ảnh Sina

Những người chuẩn bị chuyển sang nhà mới đang bày bán những vật dụng mà họ hay dùng hàng ngày. Ảnh Sina

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/chum-anh-den-trang-ve-thanh-pho-tay-an-thap-nien-1980-846104.html