Chùm tin ANTT

(HNM) - * Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đô thị: CA các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý 738 trường hợp vi phạm TTGT - ĐT, phạt hành chính gần 93,7 triệu đồng. Lực lượng CSCĐ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý 336 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tại chỗ gần 48,2 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đường bộ kiểm tra, xử lý 1.444 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính 219,5 triệu đồng, trong đó có 46 trường hợp xe tải chở vật liệu rơi vãi ra đường. * Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động: Ngày 16-4, CA quận Hai Bà Trưng đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo và bắt Nguyễn Trọng An (SN 1976, trú tại khu tập thể 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nguồn nhân lực. Qua đấu tranh khai thác, CA đã làm rõ, từ tháng 6-2009, Nguyễn Trọng An đã lấy tư cách pháp nhân của mình là Giám đốc công ty để gây lòng tin cho một số người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu ở nước ngoài. Sau đó, An đã chiếm đoạt hơn 35 nghìn USD của 9 người. Khi bị phát hiện, tố giác, đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn... CA đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý đối tượng. * Bắt ổ mua bán trái phép chất ma túy: Ngày 16-4, CA phường Định Công (quận Hoàng Mai) đã khám phá một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 9, phường Định Công. CA đã bắt giữ 5 đối tượng là Vũ Thị Hiền (SN 1985, quê ở Phủ Lý, Hà Nam); Lưu Ngọc Giang (SN 1986, quê ở Nguyễn Bình, Cao Bằng); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1981, ở tổ 12, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Đỗ Công Khuê (SN 1984, ở tổ 5, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Trương Thế Vinh (SN 1985, quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn). Khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng ẩn náu, CA thu giữ được 68,125 gam ma túy tổng hợp các loại (ATS, ketamin, cần sa…).

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/323155/chum-tin-antt.htm/