Chùm tin hoạt động công đoàn - NLĐ tại các địa phương

Khánh Hòa: Thưởng tết cao nhất 150 triệu đồng

Sở LĐTBXH Khánh Hòa cho biết, hiện đơn vị đã nhận được 158 báo cáo của 4 loại hình doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và âm lịch năm 2017. Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch năm 2017 của công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 36 triệu đồng, người thấp nhất 244.000 đồng; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân 1,8 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 50 triệu đồng, người thấp nhất 150.000 đồng; DN dân doanh có mức thưởng bình quân 590.000 đồng/người, trong đó người cao nhất 13 triệu đồng, người thấp nhất 70.000 đồng; DN FDI có mức thưởng bình quân 3,4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 41 triệu đồng, người thấp nhất 100.000 đồng. Về thưởng Tết âm lịch năm 2017, dẫn đầu vẫn là DN dân doanh với mức thưởng bình quân 5,8 triệu đồng/người (trong đó người cao nhất 150 triệu đồng), người thấp nhất 100.000 đồng; DN FDI có mức thưởng bình quân 2,4 triệu đồng/người (trong đó người cao nhất 110 triệu đồng, người thấp nhất 250.000 đồng). N.P.T

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Trao quà hỗ trợ gia đình thiệt hại nặng do mưa lũ

Ngày 29.12, tại thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tại địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ. Cùng ngày, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp đến viếng, thắp hương, trao quà hỗ trợ cho 4 gia đình có người thiệt mạng, mỗi suất 5 triệu đồng; trao quà hỗ trợ cho 2 gia đình có người bị thương tại địa phương do mưa lũ vừa qua. Đáng chú ý, trong các nạn nhân thiệt mạng, có người vì nhường áo phao cho người khác nên bị đuối nước. Ngoài ra, một công an viên thành phố Hội An, trong lúc đi dọn lũ cho nhà người thân cũng bị đuối nước... Phước Bình

Vụ tai nạn lao động ở Cty CP thế giới gỗ VN: Sau 8 tháng, 9 nạn nhân chưa được hưởng chế độ

Vụ nổ lớn xảy ra tại xưởng ép ván gỗ thuộc Cty CP Thế giới gỗ VN sáng 8.4 (KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An), làm 11 công nhân bị bỏng nặng. Cơ quan chức năng vào cuộc, xác định vụ nổ xảy ra tại ống dẫn dầu của phòng ép gỗ tại xưởng của Cty. Ông Nguyễn Minh Hoài - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An - cho biết, hiện nay đã xác định 9 công nhân bị thương, tuy nhiên chưa tiến hành giám định tỉ lệ thương tật, do một số người vết thương chưa ổn định. Mặt khác, vẫn còn vướng mắc về thủ tục chi trả. Ông Hoài cho biết, chế độ ATVSLĐ của Cty không bảo đảm, và Cty đang đứng trước bờ vực phá sản. Q.ĐẠI

Tham gia ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung)

Ngày 29.12, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Văn phòng ILO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung). Tham gia hội thảo có các ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; một số cán bộ Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp cùng cán bộ công đoàn - đại diện một số LĐLĐ tỉnh, khu công nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 vấn đề - mà theo ban soạn thảo - có liên quan đến tổ chức công đoàn cũng như người lao động và vẫn còn nhiều điểm cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa vào Dự thảo trình Quốc hội. Đó là các vấn đề: Tổ chức đại diện của người lao động; đối thoại và thương lượng tập thể; tranh chấp lao động và đình công. Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, trong những năm qua, cả nước xảy ra hàng nghìn cuộc đình công, ngừng việc, nhưng không có cuộc nào được tổ chức đúng luật. Vì thế, luật sửa đổi phải phù hợp với quá trình phát triển đất nước khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Còn ông Chang Hee Lee cho rằng, trong khoảng chục năm qua, hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam có nhiều kết quả nổi bật và hoạt động công đoàn hiện nay rất khác so với 10 năm trước.

Việc sửa luật lần này là cơ hội để phản ánh những kinh nghiệm hoạt động trong những năm qua vào luật cho phù hợp không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả 5 - 10 năm sau. K.Y.M

Công đoàn Caosu Việt Nam: Tôn vinh 23 công nhân caosu có “Bàn tay vàng”

Công đoàn Caosu Việt Nam đã phối hợp với ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp caosu tổ chức thành công Hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ caosu” năm 2016.

Với sự tham gia của hơn 200 thí sinh đến từ 39 đội thi. Hội thi luyện tay nghề - thi thợ giỏi, trở thành một lễ hội đặc trưng của ngành và để tôn vinh những người thợ có đôi tay tài hoa, CĐ đã tôn vinh 23 công nhân caosu nhận danh hiệu “Bàn tay vàng” đạt điểm số 100 và 56 người đạt danh hiệu “Kiện tướng” đạt điểm số từ 95,5 đến 99,5 điểm tại hội thi.

Giải nhất cá nhân thuộc về Trần Duy Đức của Caosu Chư Prông. Giải nhất tập thể thuộc về Caosu Phú Riềng. 2 giải nhì thuộc về Binh đoàn 15 và Đồng Phú. Ba giải ba thuộc về Chư Păh, Bà Rịa, Hòa Bình.

7 giải khuyến khích thuộc về Đồng Nai, Chư Prông, Ea H’Leo, Bình Long, Chư Sê, Kon Tum, Phước Hòa. Tổng giá trị tiền thưởng của hội thi lên tới 800 triệu đồng. H.T

Liên đoàn lao động TP.Hà Nội: Tiếp nhận, chuyển giao nhiều công đoàn cơ sở

Thực hiện theo Quyết định 5399/QĐ-UBND ngày 28.9.2016 của UBND TP.Hà Nội “về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã”, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyển giao và tiếp nhận 46 CĐCS thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với tổng số 103.000 đoàn viên trực thuộc CĐ ngành Giáo dục Hà Nội về LĐLĐ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị đã chứng kiến lễ ký chuyển giao, tiếp nhận CĐCS giữa đại diện lãnh đạo CĐ ngành Giáo dục Hà Nội và các LĐLĐ quận, huyện, thị xã. LĐLĐ các quận, huyện, thị xã hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các CĐCS mới chuyển giao sớm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ CB và đi vào hoạt động hiệu quả. Xuân Trường

B.C.Đ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chum-tin-hoat-dong-cong-doan-nld-tai-cac-dia-phuong-625591.bld