Chung cư Đại Thanh thiếu an toàn PCCC: Hà Nội hành động

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ chung cư Đại Thanh cho cơ quan điều tra của Công an TP xử lý.

Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra

Chiều 14/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm.

Nhiều vấn đề bức xúc trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, xây dựng đã được các cử tri kiến nghị lên đoàn đại biểu HĐND TP.

Cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông - Q.Hoàn Kiếm) nhắc lại nhưng vi phạm trong xây dựng của Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (thuộc tập đoàn Mường Thanh) tại một số khu chung cư được báo chí phản ánh thời gian qua.

Dẫn chứng từ khu chung cư HH1 ở bán đảo Linh Đàm của đại gia Lê Thanh Thản, ông Phi cho rằng mặc dù hệ thống pháp luật, quy định của Nhà nước về quy hoạch đô thị đầy dủ và chặt chẽ nhưng xây dựng sai phép, trái quy hoạch vẫn thường xuyên xảy ra ở cả nội và ngoại thành, cho xây 25 tầng thì xây lên 35 tầng.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ chung cư Đại Thanh cho cơ quan điều tra của Công an TP xử lý. Ảnh: TTO

Ông Phi đặt câu hỏi: “Dư luận cho rằng tình trạng trên là do nhóm lợi ích lũng đoạn. Đề nghị Chủ tịch UBND TP cho ý kiến về vấn đề dư luận đưa ra. Giải pháp của lãnh đạo, chính quyền thành phố và biện pháp giám sát của HĐND TP sẽ được thực hiện thế nào”.

Trả lời những thắc mắc trên, ông Chung thừa trong quá trình đi kiểm tra, thành phố đã phát hiện khu nhà ở Đại Thanh của ông Lê Thanh Thản đang có những vi phạm hết sức nghiêm trọng.

“Thứ nhất là xây dựng không phép. Thứ hai là xây dựng quá chiều cao quy định. Tiếp nữa là xây cả vào khu không được phép xây như các vị trí quy hoạch dải cây xanh. Các khu này xây xong thì người dân đã vào ở và bán hết rồi. Tiếp nữa là các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cũng không đủ, dân cũng chưa cấp được sổ đỏ”, ông Chung nói.

Người đứng đầu thành phố cho hay Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra của Công an thành phố thụ lý điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, sai đến đâu xử đến đó.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng khẳng định, không chỉ doanh nghiệp trên mà nhiều chung cư khác có sai phạm cũng bị chuyển lên cơ quan điều tra.

Sai phạm không thể chấp nhận được

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch UBNDTP Hà Nội nhắc đến những sai phạm trong các công trình xây dựng của Tập đoàn Đại Thanh.

Còn nhớ, chiều 2/8, khi đăng đàn để làm rõ những câu hỏi mà đại biểu HĐND TP Hà Nội đặt ra tại phiên chất vấn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đưa ra ví dụ cụ thể liên quan đến việc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội công bố 38 công trình chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình nhà cao tầng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC, trong đó có 15 chung cư của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.

“Tập đoàn Mường Thanh có 15/38 công trình sai phạm về phòng cháy chữa cháy là không thể chấp nhận được. Một công trình đã đành, chứ 15 công trình thì thời gian tới khắc phục thế nào? Vậy cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải tiếp tục thanh tra, kiểm tra như kết luận đồng chí chủ tọa kỳ họp (Chủ tịch HĐND TP Hà Nội – pv)”, ông Chung đặt vấn đề.

Cùng với đó, người đứng đầu thành phố cũng thẳng thắn đề cập đến băn khoăn của người dân, đó là liệu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có đặt sân sau tại các chung cư, tòa nhà hay không. Ông Chung đề nghị Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho kiểm tra thông tin mà cử tri phản ánh với Ban cán sự UBND TP Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban.

“Tôi nói rõ, tại các diễn đàn đang có dư âm câu chuyện, liệu Cảnh sát phòng cháy có sân sau không? Có người thân quen vào các công trình bán thiết bị cho nên đến lúc các chủ doanh nghiệp chây ỳ ra mà không nói được?”, ông Chung chất vấn.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chung-cu-dai-thanh-thieu-an-toan-pccc-ha-noi-hanh-dong-3325054/