Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí

Tối 18/7, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diễn ra chương trình Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào 'Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí'.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ QĐND Việt Nam chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Tham dự chương trình có các cán bộ, sỹ quan trẻ, ĐVTN, học sinh, sinh viên QĐND Lào đang thực hiện nhiệm vụ và học tập tại Việt Nam; các nghệ sỹ, diễn viên, ĐVTN trong và ngoài quân đội cùng đông đảo người dân thành phố Điện Biên Phủ...

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào chính là giữ gìn thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối, các thế hệ quân dân hai nước đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu mới giành được. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt lên vai tuổi trẻ hai nước nói chung, thanh niên quân đội hai nước nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình dạ hội gồm 3 chương “Chung ngọn lửa hồng”, “Gắn bó thủy chung, thắm tình đồng chí” và “Phát huy truyền thống, hướng tới tương lai” được thể hiện bằng không gian nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng mang âm hưởng sử thi, tái hiện lại bằng hình ảnh và âm nhạc về mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayxỏn Phômvihản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đặc biệt, phần dạ hội thanh niên (chương 3) với các màn rước đuốc, múa cờ, xếp hình, múa tập thể, múa dân gian hai nước Việt Nam - Lào được đại biểu lãnh đạo và tuổi trẻ hai nước sôi nổi tham gia.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên QĐND Việt Nam và thanh niên QĐND đã tổ chức đặt vòng hoa, thắp hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao ở huyện Điện Biên và nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Minh - Hồng Sáng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/chung-day-truong-son-tham-tinh-dong-chi-1168580.tpo