Chung kết Cầu vồng – lĩnh vực “Nhà thiết kế thời trang trẻ”

“Đêm trình diễn thời trang” là chủ đề của vòng thi cuối cùng của lĩnh vực Nhà thiết kế thời trang trẻ. 4 thí sinh bước vào vòng thi chung kết gồm: Nguyễn Minh Phương (SBD 069), Nguyễn Hoa Đan (SBD 086), Nguyễn Bách Việt (SBD 217) và Lê Huệ Linh (SBD 284).

Đây là 4 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 400 bạn trẻ đăng ký tham gia lĩnh vực “Nhà thiết kế thời trang trẻ”. Để đến với Đêm trình diễn thời trang, những gương mặt triển vọng này đã trải qua các vòng thi: Sáng tạo, Thẩm mỹ, Kỹ thuật, Hoàn thiện mẫu, Hoàn thành bộ sưu tập. Ban giám khảo đồng hành cùng với các thí sinh trong cuộc thi này đều là những gương mặt quen thuộc đối với các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực thiết kế thời trang: giảng viên Vũ Chí Công: Trưởng khoa Thời trang, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhà thiết kế Ngô Thái Uyên (TP. HCM) và nhà thiết kế Hà Linh Thư (Hà Nội). Với sự góp ý thẳng thắng, chân thành của những người có chuyên môn và nhiều trải nghiệm trong nghề, các thí sinh đã trưởng thành hơn sau mỗi vòng thi, sau những lần rút kinh nghiệm. Các khán giả truyền hình vừa theo dõi cuộc bứt phá của các bạn trẻ ở từng vòng thi, vừa có thêm những thông tin thực tế và đầy chân thực về nghề nghiệp được coi là có sức hút đặc biệt đối với người trẻ. Không như những hào nhoáng bên ngoài, thiết kế thời trang là một nghề đòi hỏi sự lao động nhọc nhằn, bền bỉ, thời gian và sức khỏe – bên cạnh tố chất sáng tạo, bản lĩnh. Các giám khảo luôn nhắn nhủ với các thí sinh cảnh báo về “nghề không đơn giản” này. Trong Đêm trình diễn thời trang, 4 thí sinh: Nguyễn Minh Phương (SBD 069), Nguyễn Hoa Đan (SBD 086), Nguyễn Bách Việt (SBD 217) và Lê Huệ Linh (SBD 284) sẽ giới thiệu các bộ sưu tập mang những dấu ấn riêng của mình. Đây là cơ hội hiếm có đối với các nhà thiết kế tương lai để họ ra mắt công chúng trên một kênh truyền hình quảng bá. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hứa hẹn sự hấp dẫn của vòng thi này: Ban giám khảo sẽ nhìn nhận và đánh giá các bộ sưu tập này như thế nào? Đâu là yếu tố quyết định để một trong số họ sẽ đoạt giải Nhất của cuộc thi? Hãy cùng chờ đón kết quả cuối cùng trong vòng chung kết cuộc thi Cầu vồng – lĩnh vực Nhà thiết kế thời trang trẻ. Các tiết mục văn nghệ trong chương trình: Cô gái tự tin (sáng tác: Hồ Hoài Anh, biểu diễn: Lưu Hương Giang và nhóm nhảy Big Toe), Em trong mắt tôi (sáng tác và biểu diễn: Nguyễn Đức Cường, Đôi cánh hi vọng (biểu diễn: Khánh Linh) và Làm quen (sáng tác và biểu diễn: Mạnh Quân). Đêm trình diễn thời trang phát sóng lúc 21h ngày 16/10/2009 trên VTV6, phát lại lúc 11h thứ bảy, ngày 17/10/2009 trên VTV3. Trích ngang 4 thí sinh vòng chung kết: Nguyễn Minh Phương – SBD 069 Sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội SN: 1/1/1989 Sở thích: vẽ, may, dầm mưa, đi chơi với bạn bè, xem phim, ngủ… Nguyễn Hoa Đan – SBD 086 Sinh viên năm 3 Đại học Mĩ thuật Công nghiệp HN SN: 10/4/1987 Sở thích: màu xanh dương, phim hài tình cảm, tiểu thuyết kinh điển… Nguyễn Bách Việt – SBD 217 Sinh viên ĐH Mĩ thuật TP HCM SN: 4/11/1986 Sở thích: du lịch ba lô, chụp ảnh thiên nhiên, nghe nhạc rock… Lê Huệ Linh – SBD 284 Sinh viên Đại học Mĩ thuật Công nghiệp HN SN: 13/8/1988 Sở thích: ăn uống, thích những gì liên quan đến thời trang… Tác giả : TL

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/chung_ket_cau_vong__linh_vuc_nha_thiet_ke_thoi_trang_tre_78b27b7449.html