Chung kết Cúp nhà vua diễn ra tại Madrid nhưng không phải Bernabeu

Trận chung kết Cúp nhà vua giữa Barca vs Alaves được xác định tổ chức ở thủ đô Madrid nhưng là sân của Atletico chứ không phải của Real Madrid.

Chung kết Cúp nhà vua sẽ diễn ra tại Calderon

Như thường lệ, địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp nhà vua luôn là đề tài gây tranh cãi. Trong khi một hai đội lọt vào chung kết là Barca muốn đá tại Bernabeu, sân trung lập có sức chứa lớn nhất. Nhưng phía Real lập tức từ chối vì bản thân đại kình địch xứ Catalan cũng muốn chọc tức đối thủ không đợi trời chung.

Sau khi bị Real từ chối, Barca quay sang Atletico, đối thủ lớn thứ 2 của họ ở xứ Bò tót. Ban đầu, Blaugrana đòi đá tại sân mới Wanda Metropolitano sẽ khánh thành vào đầu tháng 5 tới. Tuy nhiên Rojiblancos cũng lập tứ lắc đầu bởi họ muốn thầy trò HLV Simeone là người đá trận đầu tiên trên sân mới có sức chứa 70.000 chỗ ngồi chứ không phải Barca và Alaves.

Sau nhiều phán quyết thì cuối cùng, Liên đoàn bóng đá TBN đã chốt phương án tổ chức trận chung kết Cúp nhà vua giữa Barca vs Alaves sẽ diễn ra tại sân Calderon vào ngày 27/5 tới. Ngoài ra, RFEF cũng chọn luôn sân Sanchez Pizjuan đăng cai trận chung kết Cúp nhà vua ở mùa giải sau.

Như vậy, rất có thể chung kết Cúp nhà vua 2016/2017 sẽ là trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân Calderon bởi sau mùa giải này Atletico sẽ chuyển sang sân mới Wanda Metropolitano. Mà thời điểm 27/5 cũng là lúc mà mùa giải của Rojiblancos cũng đã kết thúc.

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tbn/chung-ket-cup-nha-vua-dien-ra-tai-madrid-nhung-khong-phai-bernabeu-180-154020.html