Chứng khoán 24h: Tuần “xả hàng” của khối ngoại, cổ phiếu Samsung lên kỷ lục

Cổ phiếu Samsung Electronics đã chạm 1,66 triệu won sáng nay, nâng vốn hóa lên 235.000 tỷ won (210 tỷ USD).

Phiên 19/8: Tuần bán ròng mạnh nhất, khối ngoại rút ròng hơn 1.111 tỷ đồng

Bán ròng mạnh trong cả 5 phiên giao dịch. Riêng phiên hôm nay, khối ngoại bán ra tới 281 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, bên bán vẫn chiếm ưu thế, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 254,5 tỷ đồng, chiếm 8,8 % tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra tới 526,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chốt lời mạnh PVS đẩy khối ngoại trở lại bán ròng gần 9 tỷ đồng. Cụ thể, khối này này thực hiện mua vào 15,7 tỷ đồng nhưng lại bán ra 24,7 tỷ đồng ...(Xem tiếp).

Chính thức được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: CTCK có thể đầu tư tối đa 30% vốn chủ sở hữu

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cánh cửa tiếp theo trong quá trình hội nhập nền kinh tế mà cụ thể là đối với các giao dịch vốn đã chính thức được mở ra với Thông tư 105/2016 hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Trước đây, Việt Nam đã thực hiện tự do hóa các giao dịch vãng lai theo các cam kết quốc tế. Trước hết là việc mở cửa, khuyến khích các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ban đầu là đầu tư trực tiếp, rồi đến đầu tư gián tiếp. Sau đó, Việt Nam đã từng bước cho phép các dòng vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài. Đối với các dòng vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, do tính chất linh hoạt và rủi ro cao nên Việt Nam vẫn chưa thực hiện mở cửa đối với dòng vốn này.

Cổ phiếu Samsung lên kỷ lục

Cổ phiếu Samsung Electronics đã chạm 1,66 triệu won sáng nay, nâng vốn hóa lên 235.000 tỷ won (210 tỷ USD).

Đà tăng bắt đầu từ hôm qua, khi giá chốt phiên lên 1,64 triệu won. Từ đầu năm, mã này đã tăng gần 30%. Theo CNBC, có 3 lý do giúp cổ phiếu này chạm đỉnh.

Năm 2014, Samsung Electronics vẫn còn vật lộn với thị phần suy giảm và sự cạnh tranh khốc liệt từ Apple cũng như các thương hiệu Trung Quốc, như Xiaomi. Sản phẩm chủ lực Galaxy S5 của hãng năm đó không được chào đón nồng nhiệt.

Ngành thép quý II/2016: Sự bứt phá và những cú lội ngược dòng

Không chỉ những “ông lớn”, trong kỳ qua, ngành thép còn chứng kiến những cú lội ngược dòng của hàng loạt những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, hầu hết các doanh nghiệp thép đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh. Theo số liệu tổng hợp của BizLIVE, mặc dù tổng doanh thu thuần của 27 doanh nghiệp trong kỳ này chỉ đạt gần 33.389 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,1% so với cùng kỳ nhưng tổng lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 127,2%, đạt gần 3.847 tỷ đồng ...(Xem tiếp).

Kido đang mạnh tay chi tiền cho ngành lạnh và dầu ăn, riêng mì gói vẫn dậm chân tại chỗ

Sau khi bán 80% mảng bánh kẹo cho Mondelez và dự kiến sẽ bán nốt 20% còn lại trong năm nay, hướng đi của Kido là tiến sâu vào ngành hàng tiêu dùng nhanh, trong đó có 3 ngành chính, gồm ngành lạnh, dầu ăn và mì gói. Tuy nhiên, trong 3 ngành này, dầu ăn và ngành lạnh đang được Kido mở rộng ồ ạt, trong khi mì gói bặt vô âm tín.

Tính đến cuối tháng 6/2016, Kido đang sở hữu 24% vốn tại Vocarimex. Đây là ông lớn trong ngành dầu ăn khi đang sở hữu cổ phần tại hàng loạt thương hiệu lớn, như 51,87% Tường An (sang tháng 7 chỉ còn 27%, sau khi bán 24% cho công ty quản lý quỹ Việt Long, 49% Golden Hope Nhà Bè, 24% Cái lân, 17,84% Tân Bình ...(Xem tiếp).

Chứng khoán chiều 19/8: GAS cứu giá, VN-Index thoát được phiên điều chỉnh

GAS đã tăng mạnh trong phiên chiều nay nhờ dòng tiền đầu cơ đổ vào theo sau thông tin giá dầu thế giới tăng mạnh. Có lẽ, chỉ nên xem đây là dòng tiền ngắn hạn bởi mã này gần như đứng tách riêng với nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Chính nhờ GAS, VN-Index phiên chiều nay đã có lúc tăng tới hơn 5 điểm tạo nên cảm giác khá tích cực ...(Xem tiếp).

Người đàn ông được mệnh danh là “Warren Buffett thứ hai”

Klarman hiểu rằng, đôi khi đem lại thành công cho một quỹ phòng hộ và trở thành nhà đầu tư đỉnh cao đồng nghĩa với việc chấp nhận làm những điều điên rồ. “Bạn không thể trở thành một nhà đầu tư giá trị nếu muốn nhận được cái ôm của số đông”.

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha là một trong số những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21. Khả năng tiên đoán phi thường cùng với khối lượng tài sản ròng khổng lồ lên tới 60,8 tỷ USD (năm 2016) đã đưa Buffett trở thành vị tỷ phú giàu thứ 3 thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes. Mặc dù đã bước đến tuổi 84, huyền thoại xứ Omaha vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ dừng lại cuộc chơi tài chính của mình ...(Xem tiếp).

Người Thái muốn chia thị trường 4 tỷ USD ở Việt Nam

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan tỏ rõ tham vọng thâu tóm Vinamilk để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nước giải khát ở Việt Nam.

“Lý tưởng nhất là mua lại”, ông Lee Meng Tat, Giám đốc điều hành của Fraser & Neave Ltd (F&N) trong lĩnh vực đồ uống không cồn, nói với Hãng tin Bloomberg. F&N là một doanh nghiệp (DN) sản xuất đồ uống của Singapore; thuộc sở hữu của ông Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu nhất Thái Lan ...(Xem tiếp).

MAI HƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/chung-khoan-24h-tuan-xa-hang-cua-khoi-ngoai-co-phieu-samsung-len-ky-luc-1895456.html