Chứng khoán châu Á "chùn bước" phiên hôm nay

Chứng khoán châu Á đã "chùn bước" trong phiên giao dịch ngày 25/3 trong bối cảnh chứng khoán Mỹ và châu Âu "đổ dốc" phiên trước đó.

Kết thúc phiên ngày 25/3, hầu như tất cả các sàn chứng khoán chủ chốt của châu Á đều giảm điểm, trong đó giảm mạnh nhất là chứng khoán Trung Quốc khi để mất 1,23%, tiếp đến là Hongkong với mức giảm 1,1%. Tình hình bất ổn tại châu Âu, cùng những vấn đề trong khu vực như khả năng siết chặt chính sách tiền tệ của Trung Quốc, đã khiến các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn, không mạnh tay "xuống tiền" gom cổ phiếu như các phiên trước đây. Chỉ số chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) phiên này cũng giảm 0,3%. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng trong phiên giao dịch này khi chứng khoán Nhật Bản và Đài Loan chốt phiên tăng nhẹ lần lượt 0,13% và 0,2%, trong đó chỉ số Nikkei-225 lên điểm chủ yếu là do đà giảm gần đây của đồng yên làm dấy lên những hy vọng về khả năng phục hồi xuất khẩu của Nhật Bản. Theo các nhà phân tích, thị trường hiện đang "đứng ở ngã ba đường" và các nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn để có các quyết định mua bán đúng đắn. Việc đồng euro tụt xuống mức thấp mới trong 10 tháng qua so với đồng USD trong phiên này do Thổ Nhĩ Kỳ bị hạ mức tín dụng đã chất thêm nỗi lo về nợ công tại Hy Lạp nói riêng và châu Âu nói chung, khiến tâm lý đầu tư vào những tài sản mang tính rủi ro cao như cổ phiếu và hàng hóa chững lại. Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên ngày 25/3 phần lớn đã chìm trong sắc đỏ do những lo ngại trên, với FTSE 100 của Anh tạm thời giảm từ 2 đến 4 điểm, DAX của Đức giảm từ 10 đến 13 điểm, trong khi chỉ số CAC-40 của Pháp tạm thời đứng yên. Các nhà đầu tư ở khu vực này đang chờ đợi các thông tin từ cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ 25/3, để nắm bắt tình hình cứu giúp Hy Lạp, sau khi các nỗ lực thu xếp trước đó đều bị thất bại./. Thùy Chi (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chung-khoan-chau-a-chun-buoc-phien-hom-nay/20103/39036.vnplus