Chứng khoán châu Á hồ hởi đi lên

VIT - Chứng khoán châu Á phiên ngày 15/10 tăng cao sau khi Phố Wall vươn lên mốc cao nhất kể từ tháng 10/2008, khi TTCK toàn cầu rơi tự do bởi sự sụp đổ của Lehman Brothers.

Việc các nhà đầu tư hồ hởi chào đón thông tin lợi nhuận của đại gia chip máy tính Intel và ngân hàng Phố Wall JPMorgan Chase đã đẩy chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones vượt 10.000 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số Dow Jones đứng trên mức ghi nhận vào ngày 07/10/2008, khi nhiều thị trường trên thế giới rối loạn sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers xảy ra ba tuần trước đó. Nhà kinh tế tại Calyon Stuart Bennett nói, các thương gia đang nhận được nhiều tiền lãi từ các khoản đầu cơ trên thị trường. Nhưng đôi khi, tính lạc quan lại che lấp niềm hi vọng. Trước đây, các số liệu của JPMorgan vẫn ổn định, ngân hàng này đã cảnh báo rằng những lợi ích quan trọng ở một số khu vực có thể không được xác định. Sự lạc quan về viễn cảnh kinh tế trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương tăng dần sau khi thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia thông báo tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát khi kinh tế khôi phục. Các cổ phiếu tăng 1,77% tại Tokyo và 0,60% ở cả Sydney và Seoul. Cổ phiếu Hồng Kông kết thúc giao dịch tăng 0,51% trong khi thị trường Thượng Hải cũng đóng cửa tăng 0,31%. Tuy nhiên tại Băng Cốc, các cổ phiếu chìm mất 8% trong suốt thời gian giao dịch do lo những lo ngại xung quanh tình trạng sức khỏe của Vua Bhumibol Adulyadej, mặc dù đại diện hoàng gia đã thông báo thể trạng của đức vua vẫn tốt. Một phân tích gia tại công ty môi giới có trụ sở tại Băng Cốc nói với AFP rằng: “Đó chính là nỗi lo lớn nhất”. “Nhà vua là thể chế quan trọng cho sự bình ổn chính trị ở Thái Lan”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/chungkhoan/la67623/default.htm