Chứng khoán châu Á theo chân Wall Street

(Vietstock) – Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch cuối tuần tràn ngập trong sắc xanh nhờ dư âm từ phiên tăng vọt gần 3% đêm qua trên Wall Street sau khi Trung Quốc lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc cắt giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu eurozone.

Thêm vào đó, Trung Quốc còn khẳng định châu Âu là thị trường đầu tư quan trọng về nguồn dự trữ ngoại hối của nước này. Giá cả hàng hóa tăng cao góp phần thúc đẩy triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp của các công ty khai khoáng trong khu vực, thêm vào đó đồng JPY yếu đã giúp nhóm cổ phiếu các nhà chế tạo xe hơi và đồ điện tử lên giá. Vào lúc 9h sáng (giờ Việt Nam), chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương nhận thêm 1.2%, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.78% và ngày càng rời xa mốc thấp 6 tháng dưới 9,400 điểm xác lập đầu phiên ngày hôm qua. Theo thông tin vừa được chính phủ nước này công bố, chỉ số giá tiêu dùng (trừ các mặt hàng thực phẩm tươi sống) Tháng 4 trượt 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng từ 5% lên 5.1%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhảy vọt 2%, Shanghai Composite của Trung Quốc cộng 0.8%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiến 1% nhờ sự dẫn đường của nhóm cổ phiếu công nghệ và thép. Tại Australia, dưới sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng và khai mỏ, chỉ số All Ordinaries cũng phục hồi ngày thứ ba liên tiếp khi nhận thêm 1.65%.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/tabid/57/channelid/773/newsid/154465/default.aspx