Chứng khoán chiều 16/2: Đang vui thì đứt dây đàn!

Đà hưng phấn dâng ào ạt đầu phiên chiều đột nhiên lượng hàng xả ra tăng dồn dập cuốn phăng tất cả nỗ lực...

Thị trường đa số ngơ ngác trước cú rơi thẳng đứng nửa sau phiên chiều nay.

Đà hưng phấn dâng ào ạt đầu phiên chiều nay khi VN-Index được đẩy lên đỉnh cao vượt 717 điểm tăng 0,84% và đặc biệt VN30-Index tăng tới 1,13%. Đột nhiên lượng hàng xả ra tăng dồn dập cuốn phăng tất cả nỗ lực của phiên hôm nay.

VN-Index đóng cửa giảm tới 0,31% so với tham chiếu. Mức giảm này nhìn có vẻ nhẹ, nhưng nếu tính từ đỉnh thì đã bốc hơi tới trên 1,1%. VN30-Index đóng cửa giảm 0,2% cũng là rất mạnh.

Điều khiến thị trường bất ngờ chính là đợt xả diễn ra quá nhanh và dồn dập cứ như thể người cầm cổ phiếu “rình” sẵn. Hàng loạt cổ phiếu đảo chiều từ tăng mạnh sang giảm mạnh và tốc độ giao dịch rất nhanh khiến các lệnh mua bị khớp cưỡng bức.

Những cổ phiếu dao động rất tiêu cực phải kể tới như VCB biến động tới 2,7%, BID 2,65%, BVH 2,21%, GAS 2%, CTG 3,4%... Bản thân VN30-Index cũng chênh lệch tới 1,38%. Đó là mức độ dao động rất mạnh.

Không phải tất cả các cổ phiếu đều quay đầu giảm hôm nay, dù gần như tất cả đều phải chịu một sức ép tụt giá rất mạnh. Độ rộng thị trường vẫn ghi nhận 213 mã tăng/224 mã giảm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn đã dẫn tới đà suy yếu rất nhanh và gần như dốc đứng ở VN-Index chiều nay. VCB từ mức 39.550 đồng cắm đầu về 38.600 đồng. VNM từ 133.000 đồng tụt xuống sâu nhất 131.600 đồng. VIC từ 44.700 đồng rơi xuống 44.000 đồng. GAS từ 59.800 đồng còn 59.300 đồng. SAB từ 215.900 đồng giảm xuống 214.800 đồng. CTG từ 19.650 đồng còn 19.000 đồng…

Đà suy yếu là diễn ra chung trên toàn thị trường. Biến động ở các chỉ số đều cho thấy tác động không loại trừ nhóm nào. Các chỉ số Midcap, Smallcap, HNX30, HNX-Index, HNXMid/Small đều diễn biến giống nhau. Vì vậy không phải chỉ có các cổ phiếu vốn hóa lớn là tội đồ.

Thêm nữa thanh khoản chiều nay đạt mức rất lớn, hai sàn khớp 1.896,4 tỷ đồng, tăng 26% so với chiều hôm qua. Phiên sáng đã giao dịch rất lớn. Cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh cao kỷ lục 3.955,4 tỷ đồng. Nếu không tính các phiên tái cơ cấu ETFs thì hôm nay là mức cao nhất kể từ phiên Brexit.

Điều an ủi trong biến động bất thường này là khối ngoại đã mua vào rất lớn. Tính riêng khớp lệnh, tổng giá trị mua tăng 24% so với hôm qua, đạt 344,6 tỷ đồng. Tổng giá trị bán xấp xỉ phiên trước, đạt 166,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận ròng tính thêm +12,2 tỷ đồng.

Khối ngoại mua lớn nhất là CTG với gần 57,5 tỷ đồng ròng. Lực mua này là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp CTG phục hồi lại tham chiếu về cuối phiên. VNM cũng được mua rất lớn với 31,2 tỷ đồng nhưng giá vẫn giảm 0,75%.

Các cổ phiếu như HPG, SSI, VCB, BVH cũng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng, nhưng lực đỡ này vẫn là quá nhỏ để chặn đà giảm. Mức phục hồi ở các cổ phiếu này là không đáng kể. Phía bán, khối ngoại chỉ xả lớn nhất PVD với 12,1 tỷ đồng ròng, GTN với 11,8 tỷ, DRC với 7,6 tỷ.

Lan Ngọc

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-chieu-162-dang-vui-thi-dut-day-dan-20170216041125188.htm