Chứng khoán đỏ sàn vì xung đột Mỹ - Triều Tiên

Giá cổ phiếu lao dốc cũng khiến ông chủ Amazon - Jeff Bezos mất 2 tỷ USD, chỉ còn 82,2 tỷ USD, nhường vị trí giàu nhì thế giới cho ông trùm thời trang Tây Ban Nha - Amancio Ortega, với 82,8 triệu USD.

Theo thông tin được VnExpress đăng tải, hôm qua, giá cổ phiếu đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Cụ thể, Dow Jones mất 0,93%, S&P 500 giảm 1,45% và lớn nhất là Nasdaq với 2,13%.

Sáng 11/8, chỉ số MSCI World Index của thị trường chứng khoán thế giới đã giảm 0,1%, sau khi giảm 1,1% trong ngày hôm qua - mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 17/5.

Ông chủ Amazon mất 2 tỷ USD vì giá cổ phiếu đi xuống. Ảnh: VnExpress.

Căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng gia tăng đã châm ngòi cho đà bán cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

Ước tính, 500 người giàu nhất trong Bloomberg Billionaires Index mất 42,7 tỷ USD. Đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với 90 tỷ USD, dù tài sản giảm gần 850 triệu USD.

VnEconomy cho biết, tại thị trường châu Á sáng nay, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm thị trường Nhật Bản đã giảm 1,2%. Chứng khoán Australia giảm 1,2%, thị trường Hàn Quốc giảm 1,3%, chứng khoán Hồng Kông giảm 1,6%, và chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm 0,8%. Thị trường Nhật hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.

Ngược lại với sự đi xuống của thị trường chứng khoán, giá vàng và Yên Nhật tăng mạnh. Chốt phiên ngày 10/8, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 8,9 USD/oz, tương đương tăng 0,7%, đạt mức 1.286,8 USD/oz, mức cao nhất trong 2 tháng.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/chung-khoan-do-san-vi-xung-dot-my-trieu-tien-a198808.html