Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi Fed tăng lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) lần thứ hai trong năm nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Chỉ số Dow Industrials đóng cửa phiên thứ Tư ở mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp nhưng các chỉ số chính khác giảm điểm.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 46,09 điểm, tương đương 0,2%, lên mức kỷ lục 21.374,56 điểm dù trước đó có lúc lên đến 21.391,97 điểm. Các cổ phiếu của Home Depot Inc, Travelers Cos. và General Electric đẩy chỉ số này leo dốc, trong khi cổ phiếu của Chevron, DuPoint và Exxon Mobil lại giảm.

Chỉ số S&P 500 giảm 2,34 điểm, tương đương 0,1%, xuống 2.437,92 điểm do 5/11 nhóm ngành kết phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu của các công ty hàng tiêu dùng và công ích tăng điểm, trái ngược với diễn biến của các ngành vật liệu và năng lượng.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite Index giảm mạnh nhất, 0,4%, xuống 6.194,89 điểm.

Các chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ. Nguồn: MarketWatch

Khi xác suất nâng lãi suất là 99%, không có phản ứng nào mạnh sau khi Fed công bố quyết định của mình, theo JJ Kinahan, trưởng chiến lược gia thị trường tại TD Ameritrade.

Thị trường chứng khoán không phản ứng nhiều với tuyên bố của Fed, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng điểm, trái ngược với triển vọng của trái phiếu, Joe Saluzzi, Giám đốc giao dịch chứng khoán tại Themis Trading, bình luận.

Chủ tịch Fed Janet Yellen trong buổi họp báo cho biết bà vẫn kỳ vọng lạm phát Mỹ sẽ đạt mục tiêu 2% trong năm tới, và cho rằng chỉ số tiêu dùng giảm gần đây xuất phát từ các ngành như viễn thông.

Trước đó, các chỉ số kém tích cực về lạm phát và doanh số bán lẻ trong tháng Năm khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, đẩy lợi suất trái phiếu và giá đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Cùng với giá dầu giao sau lao dốc, tâm lý thị trường cũng đi xuống.

Minh Tuấn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/chung-khoan-my-bien-dong-trai-chieu-sau-khi-fed-tang-lai-suat-2870623.html