Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, chỉ số S&P xuống sát ngưỡng 1.900 điểm

Chứng khoán Mỹ mất điểm mạnh trong phiên ngày 2/2 khi lo ngại về giá dầu lại nổi lên, khiến chỉ số chủ chốt S&P 500 xuống sát ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Các chỉ số chủ chốt đều đóng cửa giảm ít nhất 1,8%, trong đó chỉ số Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 tuần.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 5,5% xuống 29,88USD/thùng, đóng cửa dưới mức 30 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 21/1, khi hy vọng về thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa OPEC và Nga phai nhạt.

Sự đảo chiều của giá dầu không chỉ khiến thị trường cổ phiếu giảm, mà còn lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2015 là dưới 1,9%.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 1,8% xuống 16.153,54 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,9% xuống 1.903,03 điểm, còn chỉ số Nasdaq giảm 2,2% xuống 4.516,95 điểm.

Chỉ số Nasdaq hoạt động kém nhất do cổ phiếu của Apple giảm 2,2%, cùng với cổ phiếu ngành công nghệ sinh học kéo xuống.

Cổ phiếu tài chính là ngành giảm mạnh nhất kể từ đầu năm nay khi đã mất gần 12%. Đây là ngành giảm mạnh thứ hai trong phiên này.

Theo một chuyên gia phân tích, giá dầu giảm có thể đang gây lo ngại cho thị trường tín dụng rộng lớn hơn hơn.

Trước đó, thị trường chứng khoán Châu Âu cũng đóng cửa giảm gần 2% do giá dầu giảm và do kết quả kinh doanh kém khả quan của một số công ty như BP và UBS.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-my-giam-manh-chi-so-s-p-xuong-sat-nguong-1-900-diem-20160203081635668p4c146.news