Chứng khoán phục hồi mạnh mẽ

(TBKTSG Online) - Sau bốn phiên tăng điểm đều đặn, thị trường chứng khoán phiên cuối tuần (28-5) đã chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của hầu hết các cổ phiếu, khiến chỉ số VN-Index tăng 15,83 điểm, tương đương 3,18%, so với phiên trước đó và kết thúc ở mức 512,99 điểm.

Thủy Triều Chỉ số VN-Index đã có trọn tuần 5 phiên tăng điểm. Ảnh: Lê Toàn Như vậy, thị trường TPHCM đã có trọn một tuần tăng điểm với tổng số điểm có thêm là 29,3 điểm, tức 6% so với cuối tuần trước, cũng là lần tăng điểm đầu tiên sau ba tuần giảm điểm liên tiếp trước đó. Phiên ngày thứ 6 này, thị trường ghi nhận có đến 218 mã chứng khoán tăng giá trong khi chưa đến 10 mã giảm giá. Tin về việc giá xăng giảm 500 đồng/lít vào tối qua, chứng khoán Mỹ đã có một ngày tăng điểm mạnh, và nhiều thông tin liên quan cho thấy kinh tế Mỹ đang hồi phục ổn định đã phần nào xóa bỏ bớt tâm lý thận trọng nơi nhà đầu tư, làm giao dịch sôi động hơn nhiều so với các phiên trước đó. Ngay từ đầu phiên, các cổ phiếu đã đua nhau tăng giá, giúp chỉ số VN-Index tăng vọt 12,31 điểm. Sự tăng giá tiếp diễn trong đợp khớp lệnh liên tục với mức tăng 15,52 điểm của VN-Index và kết thúc ngày giao dịch với mức tăng nhỉnh hơn. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ lại tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua tăng giá với hầu hết các mã tăng lên giá trần đều là cổ phiếu nhỏ như ACL, ASP, ATA, CAD, CCI, UIC… trong khi các cổ phiếu blue-chip như EIB, DPM, SSI, STB, VCB đều ghi nhận những mức tăng khiêm tốn. Công ty chứng khoán TPHCM (HSC) nhận định tình hình nói chung hiện đã được cải thiện nhờ tâm lý trên thị trường đã ổn định trở lại sau nhiều phiên mà sự lo lắng bao trùm thị trường. “Theo chúng tôi, nếu các thị trường chứng khoán quốc tế tiếp tục tăng điểm trong những ngày tới thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ tăng trở lại. Và thậm chí nếu các thị trường chứng khoán quốc tế có đi ngang, thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có thể tăng tiếp trong ngắn hạn. Do đó, trước mắt, chúng tôi vẫn lạc quan trong cả trung và ngắn hạn”, HSC nói. Kết thúc phiên ngày 28-5, có đến 58,9 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch với tổng giá trị 1.968 tỉ đồng, tăng lần lượt 41% và 51,4% so với phiên giao dịch trước đó. Tại sàn Hà Nội, số cổ phiếu tăng giá cũng lấn át hẳn số cổ phiếu giảm với tỷ lệ là 276:12, giúp chỉ số HNX-Index tăng thêm 6,88 điểm lên mức 166,71 điểm trong phiên cuối tuần. Thanh khoản của sàn cũng cải thiện đáng kể với 44,9 triệu cổ phiếu được trao tay với tổng giá trị là 1.428 tỉ đồng, tăng 47% so với phiên ngày thứ 5.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/taichinh/chungkhoan/35202/