Chứng khoán tăng mạnh nhờ thị trường Mỹ

SGTT - Bước vào phiên giao dịch với tâm lý lạc quan sau khi chỉ số Dow Jones vượt ngưỡng 10.000 điểm, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều có phiên tăng điểm mạnh và xác lập các kỷ lục mới.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 15.10, chỉ số chứng khoán thị trường Hong Kong đạt 22.081 điểm, mức cao nhất trong vòng 14 tháng qua. Các cổ phiếu có liên quan tới khối ngân hàng, bất động sản và xuất khẩu đều tăng. Ở thị trường Thượng Hải, ngưỡng tâm lý 3.000 điểm bị phá vỡ trong phiên dù đóng cửa, thị trường giảm nhẹ xuống mức 2.977 điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đều có phiên tăng điểm, với mức tăng tương ứng là 1,8% và 0,6%, chủ yếu nhờ các công ty xuất khẩu vốn được hưởng lợi từ đồng USD yếu. Chuyên gia chứng khoán Daniel Chan của ngân hàng DBS đóng tại Hong Kong nhận xét, thị trường tăng điểm chủ yếu nhờ sự thanh khoản tăng mạnh hơn là do các yếu tố cơ bản. Trong tháng 9, nguồn cung tiền trong nền kinh tế Trung Quốc cũng tăng 29,3% so với mức 28,5% của tháng trước đó, theo ngân hàng Trung ương nước này. Phi Giao (tổng hợp)

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail30.aspx?columnid=30&fld=htmg/2009/1015/58226&newsid=58226