Chứng khoán thế giới tăng

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 8.11 (vào rạng sáng nay, 9.11, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong tuần này của Phố Wall (Mỹ), chứng khoán khu vực châu Âu cũng chuyển "xanh", trong khi khu vực châu Á cũng chỉ còn le lói "sắc đỏ".

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 8.11 (vào rạng sáng nay, 9.11, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong tuần này của Phố Wall (Mỹ), chứng khoán khu vực châu Âu cũng chuyển "xanh", trong khi khu vực châu Á cũng chỉ còn le lói "sắc đỏ".

Phố Wall và chứng khoán thế giới đồng loạt xanh - Ảnh: Bloomberg

Tại Phố Wall, chỉ số thị trường S&P 500 tăng 1,2%, lên thành 1.275,92 điểm. Trong phiên này, toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều tăng điểm, trong đó mạnh nhất là các nhóm cổ phiếu ngân hàng - tài chính, năng lượng và công nghệ.

Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 0,8%, chốt phiên ở mức 12.170,18 điểm. Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ tăng 1,2% lên thành 2.727,49 điểm.

Theo nhận định của các chuyên gia, thông tin Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đề nghị từ chức đã tạo lực đẩy mạnh giúp chứng khoán thế giới đi lên. Trong cuộc bỏ phiếu về báo cáo ngân sách nước Ý 2010 trình Quốc hội ngày 8.11, ông Berlusconi chỉ giành được 308 phiếu ủng hộ trong tổng số 630 phiếu.

Tại châu Âu, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực cũng tăng 0,9% trong phiên 8.11 này nhờ những tin tức tích cực từ nước Ý.

Ngoại trừ hai thị trường Luxembourg và Bồ Đào Nha, toàn bộ các thị trường thành viên trong khối đồng tiền chung châu Âu đều tăng điểm phiên này. Cụ thể: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,03%, lên chốt phiên ở mức 5.567,34 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,28%, lên thành 3.143,3 điểm; DAX của Đức chốt phiên ở mức 5.961,44 điểm, tăng 0,55% so với phiên đầu tuần; FTSE MIB của Ý tăng 0,74%; Athex Composite của Hy Lạp tăng 2,44%.

Còn tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm nhẹ 0,7%. Trong phiên 8.11 này (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN), MSCI Asia Pacific đã liên tục biến động không dưới 16 lần. Tuần trước, chỉ số này giảm mạnh tới 3,6%.

Tổng kết phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 111,58 điểm (giảm 1,27%), chốt phiên ở mức 8.655,51 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,8%; Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,24% và 0,31%; HSI của Hồng Kông tăng nhẹ dưới 0,1%, chốt phiên ở mức 19.678,5 điểm; S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,1%.

* Trên thị trường dầu thô, ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 8.11 (vào rạng sáng nay, 9.11, giờ VN), giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 96,8 USD/thùng, tăng 1,28 USD/thùng (tăng 1,3%). Hiện giá dầu thô tại đây tăng 5,9% so với hồi đầu năm.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ API công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 4.11) ở mức 340 triệu thùng, tăng 148.000 thùng. Tuy vậy, giá dầu thô tại đây vẫn tiếp tục duy trì đà tăng. Ghi nhận lúc 3 giờ 32 (giờ VN), giá dầu thô giao tháng 12 trong các giao dịch điện tử ở mức 97 USD/thùng, tăng 1,6%.

Báo cáo chính thức về vấn đề này sẽ được Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ công bố vào tối nay (9.11, giờ VN).

Hồi tuần trước, DOE cũng đã nâng dự báo giá dầu thô trung bình trong năm 2011 lên mức 93,8 USD/thùng, so với mức dự báo hồi tháng 10 là 92,36 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 12 chốt phiên 8.11 ở mức 115 USD/thùng, tăng 44 cent (tăng 0,4%).

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111109/chung-khoan-the-gioi-tang-tich%20cuc.aspx