Chứng khoán tiếp tục phá kỷ lục về lượng tiền

Chứng khoán trong nước đảo chiều sau nhiều phiên tăng “nóng”. Tuy nhiên, lượng tiền “khủng” vẫn ào ạt chảy vào thị trường trong phiên giao dịch sáng nay.

Đúng như dự báo trước đó của các chuyên gia, áp lực chốt lời của nhà đầu tư sẽ diễn ra khi Vn - Index liên tục vượt các ngưỡng cản quan trọng. Phía ngược lại, lực cầu của thị trường vẫn được nhà đầu tư “hừng hực” đẩy vào thị trường nhờ thông tin chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng diểm trong phiên giao dịch đêm qua. Chính nhờ lực cầu “khủng” này, giao dịch của thị trường tiếp tục phá vỡ kỷ lục của phiên giao dịch kỷ lục hôm qua. Theo thống kê, toàn thị trường có hơn 177 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công trên cả hai sàn chứng khoán, đạt giá trị hơn 8.365 tỷ đồng. Cả hai chỉ số Vn - Index và HHX - Index liên tục “rung lắc” mạnh và liên tục đảo chiều trước sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, áp lực chốt lời vẫn thắng thế khiến cả hai chỉ số này cùng mất điểm vào cuối phiên. Chốt phiên, Vn - Index giảm 7,84 điểm (tương đương 1,27%) xuống còn 609,54 điểm còn HNX - Index giảm 4,82 điểm (2,28%) xuống 206,69 điểm. Trong khi nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn duy trì đà tăng thì nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giảm mạnh nhất là mã VNM với mức giảm là 3.000 đồng mỗi cổ phiếu. Kế đến là HAG, HPG và PVF cùng giảm 2.000 đồng, ACB giảm 1.800 đồng, FPT giảm 1.500 đồng. Theo nhận định của các chuyên gia, phiên điều chỉnh giảm này là hết sức bình thường và vô cần cần thiết để kìm chế những “cái đầu nóng” của nhà đầu tư. Thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh giảm tuần tới nhưng mốc 600 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Chung-khoan-tiep-tuc-pha-ky-luc-ve-luong-tien/200910/63684.datviet