Chứng khoán toàn cầu suy thoái, giá dầu giảm mạnh mẽ

Sau nhiều ngày tăng giá dữ dội, giá dầu đã bắt đầu giảm do nhiều người đang lo ngại kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ, sẽ giảm tốc, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đầu vào.

small_5579.jpg Cụ thể, giá dầu giao tháng 12/2007 trên thị trường New York kết thúc phiên giao dịch chiều qua (12/11), đã giảm tới 1,7 USD/thùng, tương đương 1,8%, xuống mức 94,62 USD/thùng. Chưa dừng lại ở đó, đến sáng nay (13/11), trên thị trường châu Á, giá dầu giao tháng 12/2007 giảm tiếp 1,29 USD/thùng, tương đương 1,4%, xuống mức 93,33 USD/thùng. Theo nhận định của giới chuyên gia dầu ở phố Wall thì các nhân tố quan trọng bậc nhất của kinh tế Mỹ đều không thuận lợi, báo hiệu sự suy giảm của nền kinh tế lớn nhất thế giới này trong thời gian tới, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, chứng khoán toàn cầu hiện đa số đều trong thời điểm điều chỉnh xuống cũng làm giá dầu có xu thế giảm. Các thị trường chứng khoán lớn, đặc biệt là tại châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan đều sụt giảm mạnh mẽ trong phiên giao dịch vừa qua. Chứng khoán suy thoái đồng nghĩa với việc kinh tế sẽ giảm tăng trưởng. Kinh tế giảm tăng trưởng thì sẽ đòi hỏi ít dầu hơn. Kinh tế giảm tăng trưởng sẽ làm giảm bớt nhu cầu dầu của những quốc gia tiêu thụ nhiều dầu trên thế giới, qua đó làm giảm sức ép lên nguồn cung, nên đã giúp cho giá dầu giảm mạnh.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29287-chung-khoan-toan-cau-suy-thoai-gia-dau-giam-manh-me