Chứng khoán Trung Quốc lập kỷ lục mới

Bất chấp nỗ lực của chính phủ trong việc hạ nhiệt nền kinh tế, thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm qua lại leo lên đỉnh cao mới. Chỉ số SCI của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 22,49 điểm, tương đương 0,52%, đóng cửa ở mức 4.346,46 điểm, phá vỡ kỷ lục 4.334,92 điểm của ngày 29/5. Chỉ số chứng khoán Thâm Quyến, thị trường lớn thứ hai của Trung Quốc, tăng 1,5% lên 1.231,65 điểm.

small_2247.jpg Chỉ số chứng khoán Thượng Hải đã tăng hơn 62% từ đầu năm đến nay, và 14% kể từ đầu tháng 7, sau khi đã tăng gấp 2 lần vào năm 2006. Trong khi các cơ quan quản lý cố gắng kiểm soát giá vì lo sợ nguy cơ phát triển bóng bóng và không bền vững của thị trường chứng khoán, thì ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường. Sau khi chỉ số chứng khoán Thượng Hải đạt mốc kỷ lục 4.334,92 điểm vào ngày 29/5, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt vào ngay ngày hôm sau, khi chính phủ bất ngờ công bố quyết định tăng gấp 3 lần thuế suất đánh vào các giao dịch chứng khoán, từ 0,1% lên 0,3%, áp dụng từ ngày 30/5. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải đã giảm 15% trước khi tăng trở lại. Vài tháng trở lại đây, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại được “bơm” một lượng tiền lớn, do hàng nghìn nhà đầu tư mới gia nhập thị trường đã rút tiền tiết kiệm hoặc thế chấp nhà để vay tiền chơi chứng khoán, với hy vọng thu được lãi cao hơn, vì nền kinh tế Trung Quốc đang có ít cơ hội đầu tư khác cho họ. Các nhà đầu tư đang khá lạc quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, bất chấp việc chính phủ nỗ lực kiềm chế sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Quý II/2007, GDP của Trung Quốc tăng 11,9% - mức tăng trưởng quý lớn nhất kể từ năm 1995. Ngày 20/7, chính phủ đã công bố tăng lãi suất lần thứ 5 kể từ tháng 4/2006, nhằm kiềm chế tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư, do lo ngại nguy cơ lạm phát và khủng hoảng nợ. Một nhà phân tích của công ty tài chính CSC International Holdings cho biết các nhà đầu tư tăng mua cổ phiếu sau khi có một số doanh nghiệp dự báo lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm 2007. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang diễn biến nhộn nhịp, dù chính phủ đã tăng lãi suất ngân hàng nhằm mục đích thu hút tiền gửi. Nhiều nhà đầu tư còn dự đoán chỉ số SCI của thị trường Thượng Hải sẽ tăng ít nhất là lên mốc 4.500 điểm trong vài tuần tới; nhưng họ cũng cho rằng diễn biến mới này trên thị trường có thể khiến các cơ quan quản lý sẽ lại có biện pháp để hạ nhiệt thị trường.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29037-chung-khoan-trung-quoc-lap-ky-luc-moi