Chuỗi cửa hàng của tỷ phú Li Ka-shing đạt lợi nhuận 'khủng' khiến Amazon phải mơ ước

Những người cho rằng các cửa hàng bán lẻ truyền thống đã "chết" có lẽ cần suy nghĩ lại. Bằng chứng là chuỗi cửa hàng A.S Watson của tỷ phú Hong Kong, Li Ka-shing đang "sống" rất tốt.

Với tốc độ trung bình 4 cửa hàng mới mở ra mỗi ngày, lợi nhuận của chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ cho em bé và chăm sóc da này sẽ khiến ngay cả "ông lớn" Amazon phải mơ ước.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, COO Malina Ngai của Watson Group - chủ sở hữu 2 chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe lớn nhất Hong Kong Watsons và Superdrug cho biết, công ty dự kiến sẽ mở thêm 1.400 cửa hàng trên toàn cầu trong năm nay, hơn 1/3 trong số đó sẽ là ở Trung Quốc. Theo bà, nhu cầu tại Trung Quốc cao tới nỗi tập đoàn CK Hutchison Holdings - đơn vị chủ quản của chuỗi bán lẻ này chỉ cần chưa đầy 1 năm đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

Lợi nhuận tại mảng kinh doanh ở Trung Quốc của Watson chiếm tới 22% doanh thu

Động thái mở rộng của Watson hoàn toàn trái ngược với quyết định rút lui khỏi Trung Quốc của Marks & Spencer Group Plc hay sự suy thoái của các thương hiệu hạng sang như Louis Vuitton và Burberry tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Năm ngoái, lợi nhuận tại mảng kinh doanh ở Trung Quốc của Watson chiếm tới 22% doanh thu, cao nhất trong tất cả các thị trường mà chuỗi cửa hàng này hoạt động.

Nhân viên sắp xếp các sản phẩm được trưng bày trên kệ bên trong một cửa hàng của Watson. Nhân viên chụp ảnh: Billy H.C. Kwok / Bloomberg

Góp phần vào thành công của Watson chính là vị trí và tiền thuê các cửa hàng. Thương hiệu này chọn các khu vực có lượng người qua lại lớn như nhà ga và đường phố, chứ không phải những trung tâm mua sắm đắt đỏ. Theo chuyên gia Pascal Martin của hãng tư vấn OC & C Strategy Consultants, chiến lược đó giúp công ty giảm được khá nhiều chi phí ở Trung Quốc - nơi giá thuê đang trở nên quá đắt và trở thành nỗi ám ảnh của các nhà bán lẻ. Martin cho biết chi phí thuê mặt bằng đã vượt quá khả năng của các hãng bán lẻ để có thể thu hồi vốn đầu tư sau 2 – 3 năm.

Theo nhà nghiên cứu Euromonitor, Watson hiện có 3.000 cửa hàng tại hơn 430 thành phố ở Trung Quốc, chiếm gần 30% thị trường bán lẻ dược phẩm của cả nước.

Watson chiếm gần 30% thị trường bán lẻ dược phẩm Trung Quốc

Watson dự định đầu tư 160 triệu USD trong 3 năm tới để cải tiến nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phân tích dữ liệu lớn, và xây dựng kho bãi. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu mảng online của Watson trong 3 năm tới ít nhất là 40%.

>> Ông Ngô Quốc Bảo: Cửa hàng truyền thống vẫn còn "đất sống"

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chuoi-cua-hang-cua-ty-phu-li-ka-shing-dat-loi-nhuan-khung-khien-amazon-phai-mo-uoc-20170627024136305p5c128.news