Chuỗi hành trình tri ân người có công, thương binh, liệt sĩ

Ngày 26/7, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức chuỗi hành trình tri ân “Theo bước chân những người anh hùng” và chương trình “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin”, với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa ý nghĩa, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Thăm người có công, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Huế sáng 26/7, gần 200 ĐVTN tiến hành lễ dâng hoa, báo công lên Bác, mở đầu hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”, di chuyển bằng xe đạp. Tại đây, báo công lên Bác, chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, thay mặt toàn thể tuổi trẻ TT-Huế, bày tỏ: “Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối truyền thống cha anh, tuổi trẻ TT-Huế hôm nay tiếp tục cuộc hành quân trên mặt trận mới xây dựng quê hương, đất nước. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua, tuổi trẻ TT-Huế chúng cháu đã có nhiều việc làm thiết thực để tri ân người có công, các thương binh, anh hùng liệt sĩ. Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đề cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhiều nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, có công; thực hiện tốt chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh…”

Dâng hoa, báo công lên Bác tại chuỗi hành trình tri ân “Theo bước chân những người anh hùng” ngày 26/7.

Đạp xe tiếp nối hành trình tri ân, nghĩa tình qua nhiều địa điểm lưu niệm, thăm nhà mẹ VNAH.

Cũng trong ngày 26/7, hoạt động tri ân được tiếp nối tại Bảo tàng Lịch sử TT-Huế, Bia chiến công 11 cô gái sông Hương, thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chanh (Huế), thăm 24 người có công và thương - bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công Huế, thăm khu di tích lịch sử Chín Hầm… và điểm cuối là Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Dâng hương tại Bia chiến công 11 cô gái sông Hương.

Tại nghĩa trang này vào tối cùng ngày, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức chương trình tri ân “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin”, với nhiều hoạt động ý nghĩa như, tặng quà 10 gia đình chính sách, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ, thắp đuốc tiếp lửa truyền thống, văn nghệ “Màu hoa đỏ”…

Dịp này, hơn 1.000 ĐVTN các địa phương, đơn vị trên địa bàn còn tham gia làm sạch, đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, khởi công nhà tình thương, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, khám chữa bệnh cho người có công trên địa bàn TT-Huế…

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/chuoi-hanh-trinh-tri-an-nguoi-co-cong-thuong-binh-liet-si-1171028.tpo