Chuộng dùng kem trộn trắng da siêu tốc tự chế: Tiền mất tật mang!

(ĐSPL) - Ham hố kem trộn có thể làm đẹp da cấp tốc, khiến da trở nên trắng sáng và mịn màng hơn, nhiều chị em đã tự ý mua kem trộn hoặc thậm chí tự làm kem trộn tại nhà khiến làn da bị hủy hoại nhanh chóng.

Trong vai một người có nhu cầu mua kem trộn làm trắng da, chúng tôi đã vào những facebook tìm kiếm. Và không khó để tìm những shop bán hàng online này bởi chúng xuất hiện nhan nhản trên các Facebook, các diễn đàn phụ nữ.

Mục sở thị tại những shop bán kem trộn online trôi nổi trên mạng, chúng tôi nhận thấy các shop này thường update thông tin về những loại kem trộn họ tự chế hàng ngày. Bên cạnh thông tin về giá cả của từng loại kem trộn, họ cũng đưa ra những hình ảnh cụ thể của một loại kem trộn nào đó.

Qua quan sát, đa phần kem trộn bán trên mạng thường là kem trộn không nhãn mác, không ghi rõ thành phần chiết xuất. Chỉ một sốt ít loại kem trộn có tên cơ sở sản xuất là hàng công ty. Mặc dù vậy, chúng vẫn được nhiều người tới tấp đặt mua hàng. Và khách hàng đặt mua chủ yếu là các phụ nữ trong độ tuổi từ 17-40 tuổi.

Mỗi loại kem trộn này được chủ shop tung ra đều thu hút đông đảo các chị em quan tâm

Dõi theo một facebook thường xuyên update về nhiều loại kem trộn trắng da với chiết xuất và hương vị khác nhau có tên rất cuốn hút: Công thức và Nguyên liệu kem trộn trắng da an toàn. Chúng tôi nhận thấy, mỗi loại kem trộn này được chủ shop tung ra đều thu hút đông đảo các chị em quan tâm. Người hỏi về giá tiền, người hỏi về công thức, hình thức ship hàng... Và vì khách hàng là thượng đế nên những comment này để lại đều được các chủ shop nhiệt tình trả lời tường tận.

Thậm chí để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của mình, nhiều shop còn đưa những hình ảnh trước và sau sử dụng sản phẩm của khách hàng lên hoặc khuyến khích khách hàng chia sẻ hiệu quả sau khi sử dụng sản phẩm. Đa phần, những khách hàng sử dụng loại kem trộn này trong thời gian ngắn đều phản hồi lại da trắng trẻo, mịn màng hơn.

... Đến rôm rả tự hỏi nhau cách làm kem trộn tại nhà

Search tìm với cụm từ “tự làm kem trộn trắng da” trên một diễn đàn dành riêng cho phụ nữ, chỉ trong 0,25 giây đã hiện lên 78.000 ngàn kết quả. Khi lần vào những topic tự làm kem trộn này được các chị em rôm rả bàn luận về cách làm kem trộn tại nhà.

Tại những topic hỏi về cách làm kem trộn an toàn này, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những công thức tự làm kem trộn để cho làn da thêm trắng sáng khác nhau. Hầu như mỗi phụ nữ chia sẻ mỗi cách làm kem trộn của bản thân.

Những topic tự làm kem trộn này được các chị em rôm rả bàn luận

Như một nick có tên Zen1 chia sẻ: “Em cũng nghe nói nhiều về kem trộn rồi, nói chung là sợ. Nhưng mà hôm trước em đọc được 1 cách làm kem trộn trên này của 1 bạn. Đó là dùng vazaline (k biết viết đúng không) của Mỹ + kem sâm của Nhật + vitamin E. Bạn này dùng được 1 năm rồi, da trắng dã man, mà không có tác dụng phụ gì. Thế nên em mới hỏi mọi người, ai có cách làm kem tự chế mà đảm bảo tí để dùng. Hihi”.

Đa phần những công thức tự làm kem trộn này của các chị em đều là do họ “học lỏm” từ người thân, bạn bè

Theo quan sát của chúng tôi, đa phần những công thức tự làm kem trộn này của các chị em đều là do họ “học lỏm” từ người thân, bạn bè của mình. Hoặc thậm chí, những công thức này đôi khi được share chỉ vì họ thấy bạn bè, hàng xóm của họ chế và sử dụng hiệu quả.

Tất nhiên, những công thức sử dụng kem trộn của các nick này nhan nhản trên các diễn đàn. Và công thức nào cũng đưa ra những liều lượng, cách sử dụng cụ thể.

Chuộng dùng “kem trộn” tự chế: Tiền mất tật mang !

Việc sử dụng kem trộn giống như con dao 2 lưỡi khi làm đẹp. Ban đầu nó khiến các chị em thấy da dẻ mình đẹp hơn hẳn. Song về lâu dài, da mặt sẽ ngày càng đen, nổi mụn và bị nám, tàn nhang nhiều hơn. Bởi vì những loại kem trộn sẽ khiến da bị ăn nắng và tán pha da ghê gớm. Điều này khiến nhiều chị em hối hận không kịp sau khi đã lạm dụng sử dụng nó.

Chia sẻ về điều này, bác sĩ Nghị - Viện da liễu Trung ương cho biết: kem trộn là những kem không rõ nguồn gốc, thường bán ở các shop mỹ phẩm online trôi nổi hoặc ngoài chợ.

Chuộng dùng “kem trộn” tự chế: Tiền mất tật mang!

Do đặc thù kinh doanh, người bán có thể chế kem từ nhiều loại mỹ phẩm có nguồn gốc không đảm bảo, hoặc thậm chí những loại kem được sản xuất từ Trung Quốc. Đặc biệt, có nhiều loại kem trộn được chế từ các loại thuốc tây. Do đó, thành phần của hầu hết các loại kem trộn hầu hết đều có chứa chất corticoid.

Hoạt chất corticoid có trong kem trộn làm trắng, trị mụn, trị thâm nám này có thể giúp làm trắng da siêu tốc. Bên cạnh đó chúng cũng giúp làm mịn da nhất là trong thời gian đầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài hoặc ngừng bôi, chúng sẽ có những tác dụng phụ ghê gớm cho làn da.

Tác dụng phụ đầu tiên phải kể tới khi sử dụng kem trộn chính là khiến da nổi mụn chi chít, sạm màu và làm rối loạn sắc tố da. Điều này khiến người sử dụng không khỏi hối hận , tiền mất tật mang.

Bác sĩ da liễu này cũng khuyên người tiêu dùng, nhất là chị em không nên dễ tin mà nghe theo những lời quảng cáo đường mật, lừa đảo của người bán hàng hay ham hố với những lợi ích của kem trộn trước mắt mà đánh cược với nhan sắc và sức khỏe của mình.

OẢI HƯƠNG

Xem thêm video clip : Gái xinh ngủ không chốt cửa, thanh niên dở trò trêu trọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe/chuong-dung-kem-tron-tu-che-tien-mat-tat-mang-a54114.html