Chương trình Đại nhạc hội Trở về chốn xưa

ND- Tại Rạp xiếc Trung ương tối 19-4, diễn ra Chương trình ca nhạc Đại nhạc hội mang tên Trở về chốn xưa do Công ty Cổ phần Truyền thông và Điện ảnh Phương Nam tổ chức.

Với nhiều tiết mục ca nhạc, hài kịch đặc sắc chương trình dàn dựng công phu do các ca sĩ hải ngoại: Giao Linh, Tuấn Vỹ, Jimmy Nguyễn, Ngọc Phạm và giọng ca Long Nhật cùng ca sĩ trong nước: Ưng Hoàng Phúc, Ngọc Sơn, Hoàng Bách... nhóm Nét Nhạc Mới thực hiện trong chương trình,khán giả gặp lại ca sĩ hải ngoại Giao Linh, nói về cảm xúc được biểu diễn, chị cho biết: Mỗi lần hát tại Hà Nội, luôn khiến tôi hồi hộp, mặc dù đã đứng trên sân khấu nhiều năm và hát trước nhiều khán giả nhưng mỗi khi hát trước khán giả Thủ đô, tôi có một cảm giác đặc biệt với niềm tự hào trào dâng. Phát hiện hàng trăm di vật thời Trần tại Nam Định Bảo tàng Nam Định cho biết, trong quá trình đào móng xây giảng đường tại chùa Trùng Khánh ở làng Vạn Diệp, xã Nam Vân, TP Nam Định đã phát lộ một cụm di vật với hàng trăm di vật gồm gạch, ngói, bao nung, lá đề bằng đất nung, nồi, bát đĩa bằng sứ tráng men ngọc có trang trí hoa cúc dây... Các di vật đều có niên đại thuộc văn hóa thời Trần. Việc phát hiện các di vật thời Trần tại chùa Trùng Khánh làm rõ mối quan hệ giữa chùa với các di tích khác trong hệ thống các di tích thời Trần trên quê hương Tức Mặc - Thiên Trường. Cơ quan chức năng ở Nam Định tiếp tục mở rộng nghiên cứu. Trình chiếu phim Giấc mơ Hà Nội tại Pháp Bộ phim Giấc mơ Hà Nội của đạo diễn Ghê-ran Héc-man, người sáng lập rạp Cinematheque tại 22A, Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được chọn làm phim chiếu tại lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế các phim vi-đê-ô về múa vào sáng 24-4 tại rạp Cinematheque du Creusot tại TP Bbua-gô-nhơ của CH Pháp. Đây là một phim vi-đê-ô ngắn, không có hội thoại, với hai diễn viên chính: Phạm Ngọc Thanh (vai cậu bé) và Cao Chí Thành (vai diễn viên múa). Tại liên hoan, Cao Chí Thành sẽ cùng với sinh viên Trường Múa Việt Nam, Phạm Ngọc Thanh giao lưu với công chúng Pháp và giới thiệu về Nhà hát Nhạc Vũ kịch và Trường Múa Việt Nam, cũng như về nghệ thuật múa đương đại Việt Nam. Thêm 59 di tích và cụm di tích được xếp hạng ở Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh 59 di tích và cụm di tích. Các di tích được công nhận gồm: đình Tráng Quán (Đào Mỹ), đình chùa Phi Mô (Phi Mô, Lạng Giang); địa điểm Địa đạo làng chiến đấu Long Trì, (thị trấn Tân Dân, Yên Dũng)... Việc công nhận thêm 59 di tích và cụm di tích cấp tỉnh đợt này đã nâng tổng số các di tích được xếp hạng tại Bắc Giang lên con số 461, trong đó có 109 di tích cấp quốc gia; 352 di tích cấp tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172727&sub=134&top=43