Chương trình “Đại Nội về đêm”: Phát huy thế mạnh của du lịch di sản

Là địa phương có thế mạnh về du lịch di sản, nhưng lâu nay Huế luôn bị nhận xét là “thành phố đi ngủ sớm”. Thế nên sự kiện Hoàng cung Huế chính thức mở cửa ban đêm kể từ ngày 22/4 không chỉ góp phần nâng cao vị thế của du lịch di sản, mà còn xây dựng một điểm đến ban đêm thú vị cho du khách đến với Huế.

Là địa phương có thế mạnh về du lịch di sản, nhưng lâu nay Huế luôn bị nhận xét là “thành phố đi ngủ sớm”. Thế nên sự kiện Hoàng cung Huế chính thức mở cửa ban đêm kể từ ngày 22/4 không chỉ góp phần nâng cao vị thế của du lịch di sản, mà còn xây dựng một điểm đến ban đêm thú vị cho du khách đến với Huế.

Chương trình “Đại Nội về đêm” do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xây dựng chính thức mở cửa tối ngày 22/4 và sẽ kéo dài hằng đêm cho đến ngày 10/9.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: việc xây dựng kế hoạch mở cửa “Đại Nội về đêm” nhằm góp phần tạo thêm một điểm nhấn trong hành trình tham quan di sản ở miền Trung Việt Nam, đồng thời sẽ “giữ chân” du khách lưu trú tại Huế lâu hơn.

Từ năm 2007 đến nay, hoạt động dịch vụ và mở cửa tham quan ban đêm tại khu di tích Hoàng thành Huế từng được thực hiện qua các chương trình Đêm Hoàng cung nhưng chưa đạt hiệu quả. Năm 2007, Đêm Hoàng cung đã được tổ chức tại Đại Nội vào dịp rằm và mồng một âm lịch hằng tháng. Năm 2008, Đêm Hoàng cung đã được tổ chức tại Đại Nội vào các thứ Bảy cuối tuần, nhưng do không kết nối được với các tour lữ hành nên hiệu quả thấp. Vào các dịp Festival Huế, nhiều chương trình được tổ chức ban đêm ở khu vực Đại Nội, song chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chưa có sự duy trì đều đặn và thường xuyên… Việc mở cửa ban đêm của khu di sản Hoàng thành Huế không chỉ phát huy thế mạnh di sản mà còn góp phần kích thích tăng trưởng dịch vụ khách sạn và các loại hình dịch vụ du lịch khác tại Huế.

Trong đêm mở cửa đầu tiên 22.4, đã có gần 4.000 du khách và nhân dân địa phương vào tham quan Đại Nội.

Trong vòng một tuần kể từ ngày mở cửa Đại Nội về đêm (từ ngày 22 – 28/4), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ phục vụ người dân địa phương Thừa Thiên Huế tham quan miễn phí. Thế nên trong đêm 22/4, rất đông người dân Huế đã có mặt từ rất sớm và háo hức chờ vào cổng, trong đó rất nhiều học sinh - sinh viên và người lao động chưa có cơ hội vào tham quan Hoàng thành Huế ban đêm.

Chương trình “Đại Nội về đêm” được bắt đầu từ 19 giờ, với nghi thức Lễ đổi gác ở cổng Ngọ Môn và sẽ kéo dài đến 22 giờ, với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, trải nghiệm đầy thú vị. Qua nghệ thuật ánh sáng, không gian Hoàng cung Huế hiện lên lung linh huyền ảo từ khu vực Ngọ Môn, cầu Trung Đạo, hồ Thái Dịch đến Thế Miếu, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh…

Trong đó, điểm nhấn của “Đại Nội về đêm” là các không gian diễn xướng cung đình: tại sân Điện Thái Hòa, sau khi các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế biểu diễn trình tấu Tiểu nhạc (Nhã nhạc Cung đình Huế) là hoạt cảnh Cấm vệ quân luyện võ. Tại sân Điện Cần Chánh là khu vực tập trung các trò chơi cung đình xưa, và biểu diễn nghệ thuật Múa cung đình. Khu vực hai nhà Bát giác trong khuôn viên Tử cấm thành là nơi biểu diễn Tam tấu và Ca Huế. Tại khu vực cung Trường Sanh, chương trình biểu diễn nghệ thuật cung đình với câu chuyện “Bát Tiên hiến thọ”…

Ngoài ra, khách tham quan cũng sẽ có những trải nghiệm du khảo văn hóa Huế qua các trưng bày ấn tượng về năm di sản thế giới ở Huế cùng các trưng bày chuyên đề tại các di tích trong Đại Nội; những trải nghiệm về nghề truyền thống Huế, các hoạt động dịch vụ tại Phủ Nội Vụ, cung Trường Sanh, cung Diên Thọ…/.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=40&itemid=35178