Chương trình "Du lịch về cội nguồn"- Lào Cai 2010

ND - Tối 27-2, tại Quảng trường trung tâm khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường, UBND tỉnh Lào Cai khai mạc chương trình "Du lịch về cội nguồn" mở đầu cho hoạt động du lịch của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ trong năm 2010. Tới dự có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Về nguồn thắp lửa mùa xuân" do 1.300 diễn viên trung ương và Lào Cai biểu diễn là sự xuyên suốt giữa phần nghi lễ tái hiện những nét văn hóa, lịch sử, du lịch của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Chương trình "Du lịch về cội nguồn" là một trong 10 sự kiện du lịch lớn của ba tỉnh hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau lễ khai mạc còn có một chuỗi các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc như Lễ hội Đền Thượng (thành phố Lào Cai), Lễ hội trên mây Sa Pa, Hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng, Giải leo núi chinh phục Phan Xi Păng và Ngày hội Du lịch thành phố Lào Cai,... Qua 5 năm liên kết tổ chức chương trình "Du lịch về cội nguồn" đã liên kết du lịch giữa ba tỉnh. Thông qua việc tổ chức các lễ hội, nhiều phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống đã được phục hồi. Một số địa phương đã hình thành và phát triển loại hình du lịch cộng đồng vừa khai thác được tiềm năng du lịch địa phương và tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, tạo ra nhiều điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh, thu hút đông đảo du khách tới tham gia, hưởng thụ, tham quan và du lịch. Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã thu hút hàng triệu lượt du khách, góp phần phục hồi, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn dân tộc. PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168917&sub=66&top=39