Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-8

(TBKTSG Online) - Chương trình giải trí cuối tuần này khá phong phú. Tại Hà Nội có buổi hòa nhạc mùa thu, triển lãm tranh "Sắc màu quê hương" và một bộ phim Pháp. Trong khi đó tại TPHCM sẽ diễn ra các đêm nhạc của Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà. Song song đó là các album nhạc giao hưởng thính phòng và nhạc trữ tình xưa.

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) - Chương trình giải trí cuối tuần này khá phong phú. Tại Hà Nội có buổi hòa nhạc mùa thu, triển lãm tranh "Sắc màu quê hương" và một bộ phim Pháp. Trong khi đó tại TPHCM sẽ diễn ra các đêm nhạc của Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà. Song song đó là các album nhạc giao hưởng thính phòng và nhạc trữ tình xưa.

Một bức tranh của họa sĩ Hoàng Định - ảnh do BTC cung cấp.

Phòng trà Sài Gòn tuần từ ngày 12 đến ngày 18-8

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-8

Hà Nội

Triển lãm “Sắc màu quê hương”

Triển lãm “Sắc màu quê hương” của họa sĩ Hoàng Định đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học Hà Nội.

Họa sĩ Hoàng Định từng tham gia triển lãm tranh tại Hà Nội các năm 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Các tác phẩm của ông phong phú từ thiết kế đồ họa ứng dụng, thiết kế sản phẩm tới tranh vẽ về thiên nhiên, con người. Ông còn có một số tác phẩm được sưu tập và trưng bày tại Hà Lan, Áo, Canada, Mỹ, Đức, Singapore.

Triển lãm kéo dài tới ngày 20-8-2013.

Hòa nhạc cho mùa thu

Nghệ sĩ piano Anne Chamberlain - ảnh Viện Goethe cung cấp.

Chương trình hòa nhạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-8-2013 tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội).

Buổi hòa nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ piano Anne Chamberlain, cùng các nghệ sĩ Việt Nam: Lê Tuấn Anh (violin), Hồ Việt Khoa (viola) và Nguyễn Thanh Tú (Cello).

Nghệ sĩ Anne Chamberlain biểu diễn khắp nước Mỹ và châu Âu trong các chương trình độc tấu hoặc thính phòng, như chương trình hòa nhạc tại Alice Tully Hall và Tòa Thị chính New York, cũng như tại các sân khấu lớn, nhạc hội và các trường đại học.

Hiệp hội Hòa nhạc Portland (Maine) đã trao giải thưởng John Knowles Paine cho Anne Chamberlain để ghi nhận nỗ lực của bà trong việc trình diễn âm nhạc Mỹ cuối thế kỷ 20. Những năm gần đây, Anne thường biểu diễn tại Hà Nội và hướng dẫn cho các ca sĩ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, bà cũng thường xuyên tham gia biểu diễn nhạc thính phòng cùng với các nhạc công Hà Nội.

Trong đêm hòa nhạc này, khán giả sẽ được thưởng thức bản piano Quartet kn E-flat Major K493 của W. A. Mozart cùng bản piano Trio four Seasons của A. Pizzolla.

Xem phim Pháp “Cô gái đến từ Monaco”

Bộ phim của nữ đạo diễn người Pháp – Anne Fontaine, sản xuất vào năm 2008, “Cô gái đến từ Monaco”, sẽ được trình chiếu tại phòng chiếu của Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace, 24 Tràng Tiền) vào ngày 16-8 lúc 20 giờ.

Bộ phim xoay quanh ba nhân vật: Bertrand, luật sư Tòa đại hình, xuất sắc, nhanh nhẹn, có học thức, yêu quý phụ nữ, đặc biệt là thích nói chuyện với họ, đến Monaco để bào chữa cho một phụ nữ 70 tuổi bị kết tội giết

Poster phim Cô gái đến từ Monaco - ảnh do BTC cung cấp.

người. Christophe, nhân viên an ninh có nhiệm vụ bảo vệ Bertrand, chân thành và ít nói, anh ngưỡng mộ ở những người khác trình độ văn hóa và sự khéo léo trong giao tiếp, điều mà anh không có. Và Audrey, nữ phát

thanh viên dẫn chương trình thời tiết trên một kênh truyền hình cáp tại Monaco, là người đầy tham vọng và khó kiểm soát, không có khái niệm gì về một số từ, đặc biệt các từ "giới hạn", "điều cấm kỵ" và "ngại ngùng."

Với sự tham gia của dàn diễn viên như Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin, Stéphane Audran, Gilles Cohen, Jeanne Balibar... bộ phim có thể nói là một biến thể đặc sắc về nỗi khao khát và mối quan hệ của con người với bản năng giới tính.

TPHCM

Chương trình “Hướng về biển đảo tổ quốc”

Chương trình nghệ thuật “Hướng về biển, đảo Tổ quốc” do MTTQ Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ vì Trường Sa thân yêu và Đài truyền hình TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-8 tại tại phim trường của đài, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

Trong chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ từng hành động vì biển đảo: NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Thúy, Phước Sang, Quế Trân, Võ Minh Lâm... và các nghệ sĩ sẽ thể hiện những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm chia sẻ, động viên quân dân biển đảo Trường Sa, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước…

Ban tổ chức cũng cho biết, dự kiến sẽ vận động khoảng 25 tỉ đồng từ tiền quyên góp để tặng xuồng, cung cấp

Ca sĩ Thanh Thúy - ảnh Nguyễn Bá Ngọc

máy lọc nước, xây bồn chứa nước ngọt cho các điểm đảo, nhà giàn DK1 và phương tiện vận chuyển cho lực lượng Hải quân. Cho đến nay, đã có 70 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền khoảng hơn 20 tỉ đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện số 50

Vào lúc 14 giờ, ngày 16-8, giới nghệ sĩ tại TPHCM sẽ mang món quà tinh thần đến trao tặng cho các bệnh nhân bị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (3 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh).

Đồng hành với chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ có các ca sĩ Quang Hà, Hồng Vy, Thái Thùy Linh, ca sĩ - diễn viên Ngân Khánh, Hoàng Hiệp, Thanh Trúc (Việt Nam Idol 2012), Yang Tuyn, MC Quỳnh Hương cùng các ca sĩ nhí Lan Vy (Đồ Rê Mí), Đức Anh (VN Got Talent)...

Đêm nhạc Hồ Ngọc Hà và Hồ Quỳnh Hương

Vào ngày 16,17-8 này hai nữa ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà sẽ tổ chức hai đêm nhạc để giới thiệu đến khán giả yêu nhạc những ca khúc mới nhất của mình, tại TPHCM.

Đêm nhạc Hồ Ngọc Hà sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-8 tại phòng trà MTV, số 65 Võ Văn Tần, Q.1. Ngoài Hồ Ngọc Hà là nữ ca sĩ hát chính, trong đêm nhạc này sẽ có sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mới là: Cao Mỹ Kim, Trần Tuấn Lương.

Được biết, trong đêm nhạc này, Hồ Ngọc Hà sẽ thể hiện những ca khúc mới phát hành trong single: “Hãy tha thứ cho em”, “Giấu anh vào nỗi nhớ” và những ca khúc khác như: “Cám ơn cha”, “Hãy mặc em đi”…

Đêm nhạc của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17-8 tại phòng trà Nam Quang, số 147 CMT8, Q.3. Trong đêm nhạc này, Hồ Quỳnh Hương sẽ thể hiện những ca khúc: “Nỗi nhớ mùa đông”, “Giấc mơ sẽ về”, “Biết anh nơi đâu”, “Ước mơ”, “Tình yêu”, “Sánh đôi”, “Hãy mở cửa nhé”….

Bìa album Queen of the nights - ảnh do ca sĩ cung cấp.

Album mới

Ngọc Tuyền – Triệu Yến ra album nhạc thính phòng

Mới đây, bộ đôi Ngọc Tuyền – Triệu Yến đã cho ra mắt khán giả nghe nhạc album nhạc thính phòng “Queens of the night”, kết hợp giữa hai dòng nhạc classical và dance.

Trước đó, bộ đôi này cũng từng thành công ở album đầu tiên với các tác phẩm thính phòng, nhưng các bài hát trong “Queens of the night” có điểm nổi bật hơn là các bài hát không được chuyển sang Việt ngữ mà giữ nguyên gốc bằng tiếng Anh, Pháp và Ý để thể hiện những kỹ thuật trong cách hát nhạc opera.

Ngoài “Queens of the night”, album còn có những trích đoạn trong các vở opera nổi tiếng như: “Stranger in paradise”, “Voi che sapete”, “Un bel di”, “Voi che sapete”, “Ave Maria”, “Elysium”... của các nhà soạn nhạc thiên tài như: Mozart, Puccini, Delibes, Borodin...

Phạm Sỹ Phú và "Lam"

Ca sĩ trẻ Phạm Sỹ Phú cũng cho ra mắt album nhạc xưa “Lam”. Album gồm những ca khúc: “Anh còn nợ em”, “Một mình”, “Hạ trắng”, “Biển nhớ”… được Sỹ Phú thể hiện theo phong cách riêng và mới lạ của mình.

Đặc biệt hơn, để đánh dấu con đường hoạt động nghệ thuật của mình, vào giữa tháng 8 này, Sỹ Phú sẽ cho ra mắt khán giả single đầu tay, “Vết thù trên lưng ngựa hoang”, với những ca khúc nhạc xưa: “Vết thù trên lưng ngựa hoang” , “Em đã thấy mùa xuân chưa”“Vết thương cuối cùng”.

Khúc phiêu du một đời

Bìa album Khúc phiêu du một đời - ảnh do nghệ sĩ cung cấp.

Nghệ sĩ đàn cello Hoài Xuân sẽ thể hiện tám nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong album vừa phát hành mang tên “Khúc phiêu du một đời”.

Trong album đầu tay của nữ nghệ sĩ người Huế này, người nghe sẽ được thưởng thức các tác phẩm: “Tình sầu”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Ru ta ngậm ngùi”, “Ngẫu nhiên”, “Một cõi đi về”, “Sóng về đâu”, “Tuổi đá buồn”“Cát bụi” qua ngón đàn cello của cô.

Sách mới

Dokéo - Bách khoa thư thế hệ mới

Vào lúc 9 giờ ngày 17-8, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền), NXB Kim Đồng sẽ tổ chức buổi ra mắt cuốn sách “Dokéo – Bách khoa toàn thư thế hệ mới”.

Dokéo bao gồm bảy “mảnh ghép”, bao quát tri thức thuộc mọi lĩnh vực, từ tự nhiên đến xã hội, từ những nguyên lí khoa học đến những vấn đề thời sự hiện nay. Bảy “mảnh ghép” đó mang tên: động vật và thực vật; khoa học về trái đất; cơ thể người; khoa học và kỹ thuật; lịch sử; thế giới ngày nay; nghệ thuật, giải trí, thể thao.

Nhưng điều quan trọng góp phần làm nên sự hấp dẫn của cuốn sách chính là 15 hồ sơ (có lẽ vì vậy mà nó mang tên Dokéo, trong tiếng Pháp nghĩa là “tư liệu”). Đây có thể gọi là những “điểm dừng” thú vị trong cuộc hành trình tìm kiếm tri thức, nơi bạn có thể “zoom” vào những chủ đề mà bất cứ bạn nhỏ nào cũng quan tâm: Khủng long, Thiên văn học, Máy móc hoạt động thế nào? Ai Cập cổ đại…

Không chỉ có những hình ảnh minh họa tả thực, chính xác, Dokéo còn tràn ngập những hình vẽ ngộ nghĩnh và bắt mắt khác. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần tra cứu từ, giúp cho các em nhỏ có thể tự tra cứu, tìm ngược

Bìa sách Chủ nghĩa tự do truyền thống - ảnh của Tủ Sách Văn Hóa.

cuốn sách các chủ đề mình muốn đề cập.

Ngoài ra, NXB Kim Đồng còn tổ chức chương trình “Thử thách cùng Dokéo” dành cho các bạn độc giả từ 9 tuổi trở lên, yêu thích tìm hiểu và khám phá thế giới tri thức. Đây là chương trình hướng dẫn kĩ năng đọc bách khoa thư như một công cụ tự học.

Chương trình “Thử thách cùng Dokéo” bao gồm một loạt các trò chơi khám phá thế giới tri thức như: Trắc nghiệm ngẫu nhiên, Truy tìm đáp án, Học nhóm thật vui và Thách đấu với Dokéo. Thông qua các trò chơi, các em sẽ được hướng dẫn cách đọc và sử dụng sách Bách khoa thư để tìm hiểu và tiếp thu tri thức. Ví dụ như các em sẽ biết cách tra cứu từ bảng mục lục hoặc bảng tra theo vần để tìm đến với vấn đề mình thắc mắc.

Chủ nghĩa tự do truyền thống

Tập sách tương đối mỏng này có tầm quan trọng gấp nhiều lần sức tưởng tượng nếu chỉ nhìn vào độ dầy và ngôn ngữ khiêm nhường của nó. Đây là tác phẩm bàn về xã hội tự do, bàn về điều mà hiện nay có thể được gọi là “chính sách” đối nội và đối ngoại cho một xã hội như thế; và đặc biệt là bàn về những trở ngại và khó khăn, cả thực tế lẫn tưởng tượng, trên con đường thiết lập và giữ gìn hình thức tổ chức một xã hội như thế.

Tác giả của tập sách dày 408 trang này - Ludwig von Mises (1881-1973) - là một trong những nhà kinh tế học và chính trị học nổi bật nhất thế kỉ 20. Ông là người đứng đầu, đồng thời là người củng cố và hệ thống hóa trường phái kinh tế học Áo. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm: "The Theory of Money and Credit" (1912, 1953); "Socialism: An Economic and Sociological Analysis" (1922, 1932, 1951); "Liberalismus" (1927, 1962), "Bureaucracy" (1944, 1962); "Human Action: A Treatise on Economics" (1949, 1963, 1966, 1996); "Planning for Freedom" (1952, 1962, 1974, 1980); "Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution" (1957).

Bìa sách Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam - ảnh do NXB Trẻ cung cấp.

Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam

Đây là tập sách biên khảo về văn hóa học của một vùng miền Nam Bộ qua các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam, do tác giả Võ Văn Thành thực hiện, NXB Trẻ ấn hành, dày 202 trang.

Từ một luận văn thạc sĩ, tác giả đã xử lý lại trên tinh thần khoa học để giúp bạn đọc cảm nhận được các tầng văn hóa cùng miền đặc trưng Nam Bộ trong các sáng tác và biên khảo của Sơn Nam.

Tác giả đưa người đọc đi từ những cảm nhận về văn hóa vật thể như văn hóa mưu sinh, ảm thực, trang phục, cư trú, giao thông đến những văn hóa phi vật thể như văn hóa tổ chức cộng đồng, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và văn hóa nghệ thuật để người đọc thấy nhà văn Sơn Nam đã dành suốt cuộc đời mình cho sự nghiệp ghi nhận và phổ biến những nét văn hóa cao đẹp của người Nam Bộ là một công việc vô cùng lớn lao và nghiêm túc.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/giaitri/tingiaitri/101063/