Chương trình hòa nhạc của Stéphane Trần Ngọc

Tối 19-7, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc Stéphane Trần Ngọc với tác phẩm concerto Bốn mùa của Antonio Vivaldi cùng tác phẩm concerto dành cho violin và dàn nhạc dây Distant Light của Peteris Vasks.

Đây là hai tác phẩm thuộc hai thời kỳ âm nhạc khác nhau, sẽ được soloist Stéphane Trần Ngọc trình diễn cùng với dàn nhạc HBSO và nhạc trưởng - NSƯT Trần Vương Thạch.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc (ảnh)sinh tại Paris, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành violin và nhạc thính phòng khi mới 15 tuổi, sau đó anh đến Mỹ theo học bổng Fulbright, học ở nhạc viện trực thuộc Đại học Brooklyn. Sau khi tốt nghiệp cao học, anh đã theo học tiếp Tiến sĩ Âm nhạc tại Trường Juilliard. Stéphane Trần Ngọc từng biểu diễn ở hơn 30 quốc gia, anh đoạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế, thường đem tài năng và tình yêu âm nhạc gửi tặng khán giả qua những chương trình biểu diễn ở Pháp, Nhật Bản, diễn độc tấu cùng các dàn nhạc nổi tiếng nhất châu Âu như dàn nhạc Radio-France Philharmonic, dàn nhạc Philharmonic Monte-Carlo, dàn nhạc thính phòng Paris, dàn nhạc Quốc gia Ile-de-France và dàn nhạc giao hưởng Shinsei ở Nhật Bản…

Ngoài vai trò nghệ sĩ, Stéphane Trần Ngọc còn là một trong những giảng viên môn violin trẻ nhất và có trình độ cao của Nhạc viện Quốc gia Pháp tại Lyon, về sau anh chuyển sang giảng dạy tại Nhạc viện thuộc Đại học Lawrence và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Dây của Nhạc viện London. Anh thường được mời tham gia vào rất nhiều liên hoan âm nhạc, giảng dạy các lớp chuyên ngành, là thành viên ban giám khảo ở các cuộc thi quốc tế…

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chuong-trinh-hoa-nhac-cua-stephane-tran-ngoc-455819.html