Chương trình “Khám phá Việt Nam” tại Pháp

(VOV) - Sự hiện diện của Việt Nam với tư cách là khách mời danh dự tại hội chợ triển lãm là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Pháp.

Chương trình “Khám phá Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Perpignan 2010 đã khai mạc trưa 15/4. Tới tham dự buổi lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, thị trưởng thành phố Perpignan Jean-Marc Pujol và đông đảo bạn bè Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Kinh Tài đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền thành phố Perpignan trong quá trình đoàn Việt Nam tổ chức chương trình “Khám phá Việt Nam” trong khuôn khổ hội chợ. Đại sứ Lê Kinh Tài khẳng định sự hiện diện của Việt Nam với tư cách là khách mời danh dự tại hội chợ triển lãm là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Pháp, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đại sứ Lê Kinh Tài cũng cho rằng với vị trí thuận lợi, thành phố Perpignan có đầy tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong tương lai và có thể giúp Việt Nam mở cánh cửa tới khu vực Nam Âu và Địa Trung Hải. Vốn là người rất thân thuộc với văn hóa Việt Nam, ông Jean-Marc Pujol thị trưởng thành phố Perpignan bày tỏ: “Sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ lần này thể hiện tình hữu nghị giữa hai đất nước, sự gần gũi giữa hai nền văn hóa. Việt Nam đã chứng tỏ sự cởi mở và đã nhận sự đón tiếp nhiệt tình của người dân thành phố Perpignan. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, thành phố Perpignan và các thành phố của Việt Nam có thể liên kết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị và bác ái”. Cũng tại buổi khai mạc, các khách mời đã được thưởng thức một số tiết mục ca nhạc truyền thống, múa rối nước và thưởng thức các món ăn đặc sản của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia Hội chợ triển lãm Perpignan - một hội chợ quan trọng ở miền Nam nước Pháp. Năm ngoái, hội chợ triển lãm này thu hút trên 50 ngàn khách tham quan./. Quang Hưng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chuong-trinh-kham-pha-viet-nam-tai-phap/20104/140973.vov