Chụp ảnh ngày hè

Trong những ngày nắng như đổ lửa, tốt nhất là chuyển sang chụp hoạt cảnh trong nhà.

Trong những ngày hè nóng nực, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 39, 400C và việc chụp ngoài trời có thể trở nên một cực hình cho cả nhiếp ảnh gia lẫn người mẫu. Trang web Beyondmegapixels nêu ra một số ý tưởng biến công việc chụp ảnh ngày hè trở nên dễ chịu hơn. Đây là mẹo kinh điển nhất và cũng dễ thực hiện nhất. Chính việc không đi ra ngoài sẽ khiến người chụp quan tâm nhiều hơn đến các cơ hội chụp trong nhà mà trước đây có thể không thèm để mắt đến. Hãy dạo quanh các siêu thị, cửa hàng, có thể sẽ có được những bức chân dung đời thường hay ảnh mua sắm nhộn nhịp. Hoặc vào bảo tàng chụp các tác phẩm nghệ thuật, hay đến các sân thể thao trong nhà như bóng rổ, tennis, bóng bàn… Thậm chí, có thể chụp cả macro hoa lá cành tại các vườn cây trong nhà. Nếu phải đi ra ngoài, hãy cố gắng chọn lúc thời tiết dễ chịu nhất. Thường có hai khoảnh khắc là trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời bắt đầu lặn. Chụp lúc mặt trời sắp mọc là thời điểm đẹp và ánh sáng cũng hợp lý nhất. Tuy nhiên, nếu không phải là người ưa thích dậy sớm thì hoàng hôn cũng không tệ, chỉ có điều lúc này hơi nóng tích tụ trong cả ngày vẫn còn bốc lên và sẽ rất dễ làm cho mệt mỏi. Cũng có thể ra bể bơi hay bãi biển, nơi sẽ tập trung rất đông người và bạn có thể chộp những bức ảnh chân dung hoặc tư liệu đáng giá. Nếu muốn thời tiết dễ chịu hơn nữa, hãy chờ trời tối hẳn và vác chân máy đi thực hành chụp đêm. Đối với các nhiếp ảnh gia có ô tô, không nên để máy ảnh và ống kính trong xe, nhất là khi xe không đậu trong bóng râm. Nhiệt độ trong xe khi đậu ngoài trời có thể trở nên nóng hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều lần, trong khi đó, cả máy ảnh và thẻ nhớ thường được khuyến cáo hoạt động tốt nhất chỉ trong vòng khoảng dưới 400C. Khi phải mang túi máy ảnh ra ngoài trời, dù máy đã được đặt trong túi nhưng cũng không nên phơi ngoài nắng mà nên che bằng khăn ra ngoài hoặc để vào bóng râm ngay khi có thể. Nắng nóng sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, mất nước và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng chụp ảnh và hạn chế sức sáng tạo. Vì thế, hãy biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình bằng việc che chắn cơ thể chu đáo bằng mũ, kính mát hay ô, có thể dùng cả kem chống nắng nếu cần. Và luôn nhớ mang theo nước nếu phải đi chụp ngoài trời. Nguyễn Hà

Nguồn Số Hóa: http://sohoa.vnexpress.net/sh/camera/2010/05/3b9b2665/