Chút nắng mùa đông

PNO - Cư dân của thị trấn Rjukan với 3.500 dân ở Na Uy đã lắp đặt những tấm gương khổng lồ trên một sườn núi để lần đầu tiên mang ánh sáng mặt trời cho địa phương này trong lịch sử 100 năm tồn tại của nó.

Cư dân thị trấn Rjukan lắp gương để được sưởi ấm bằng sáng mặt trời (ảnh: The Local)

Ông Martin Andersen, một nghệ nhân địa phương tham gia vận động cho dự án trên, cho biết những tấm gương đặt trên sườn núi được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống quảng trường trung tâm của thị trấn, vốn tọa lạc trong một thung lũng sâu và không có ánh sáng mặt trời trong sáu tháng mỗi năm. “Ý tưởng chủ đạo chỉ là tạo ra một chỗ ở Rjukan để mọi người đến hưởng chút ánh sáng mặt trời. Nó dành cho những đứa trẻ xanh xao của Rjukan”, ông nói.

Đơn vị tài trợ dự án có kinh phí năm triệu kroner (845.000 USD) này là Norsk Hydro, công ty điện lực đã thành lập thị trấn Rjukan vào năm 1905. Giới chức địa phương cho biết hệ thống gương phản chiếu sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 31/10.

THẢO QUÂN (Theo The Local)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chuyen-la-do-day/chut-nang-mua-dong/a105577.html