Chuyên án VK716 và hành trình truy bắt Hùng 'Giống'

Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ CA) -Trưởng Ban Chuyên án VK716, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Cục CSHS, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (viết tắt CSMT), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên E20, CA tỉnh Kon Tum và CA tỉnh Gia Lai đã bắt được đối tượng truy nã Trần Trung Hùng (1987, còn gọi Giống, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi luôn mang theo 2 khẩu súng đã lên đạn và sẵn sàng bóp cò chống trả lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS, Phó Ban Chỉ đạo chuyên án tại buổi họp báo.

Chân dung Hùng “Giống”

Dù chưa đầy 30 tuổi nhưng Trần Trung Hùng được biết đến là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sự manh động, lì lợm của Hùng cũng khiến y ngày càng lấy thêm nhiều “số má” trong giới “giang hồ”. Không chỉ tổ chức các hoạt động phạm pháp như bảo kê, đòi nợ thuê, mua bán trái phép chất ma túy, Hùng luôn thủ trong người “hàng nóng”. Theo CATP Kon Tum, trước khi bắn trọng thương một cán bộ Đội CSHS CATP Kon Tum vào đêm 30-11-2016, Hùng “Giống” đã mang 4 lệnh truy nã. Trong đó, 2 lệnh truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” của CAH Chư Păh (Gia Lai) và CATP Kon Tum, lệnh truy nã về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của CATP Kon Tum và lệnh truy nã về hành vi “Bắt cóc, tống tiền”. Giới “anh, chị” ở tỉnh Kon Tum vẫn đồn đại câu chuyện Hùng “Giống” đã “đơn thân độc mã” xách theo “hàng nóng” đến tận nơi ở của kẻ thách thức mình. Sau đó, địch thủ của Hùng “Giống” dù cũng có máu mặt nhưng đành chấp nhận quy về dưới trướng của Hùng. Với bản chất lì lợm, manh động, Hùng “Giống” có trong tay khá nhiều “đàn em” sẵn sàng bất chấp để làm mọi việc theo ý của Hùng.

Dù trong suốt thời gian dài trốn truy nã, Hùng “Giống” vừa tìm cách lẩn trốn đối phó với cơ quan chức năng, mặt khác vẫn cho “đàn em” dằn mặt các chủ DN khai thác cát ven sông Đăk Bla (TP Kon Tum) và sông Pô Kô (đoạn chảy qua TP Kon Tum) nhằm thu tiền bảo kê. Hằng tháng, Hùng “Giống” cho đàn em đi thu tiền bảo kê ít thì khoảng 3-5 triệu đồng, nhiều là 15 triệu đồng. Trước sự manh động, hung hãn của băng nhóm do Hùng “Giống” cầm đầu, nhiều chủ DN phải cắn răng nộp tiền cho băng nhóm này mà không dám báo lên cơ quan chức năng vì sợ bị trả thù. Những thông tin hoạt động của băng nhóm này được cơ quan CA nắm bắt, bố trí TS xác minh và chờ đối tượng lộ diện sẽ bắt giữ.

Hình ảnh Trần Trung Hùng trong thông báo truy nã đặc biệt của CQĐT CA tỉnh Kon Tum

Lập mưu bắt đối tượng

Trở lại thời gian giữa tháng 7-2016, sau khi Hùng “Giống” dùng súng khống chế gây ra vụ án “Cố ý gây thương tích, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn TP Kon Tum, CQĐT CA tỉnh Kon Tum đã xác lập Chuyên án VK716 để đấu tranh, làm rõ hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Hùng. Đại tá Nguyễn Bá Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Kon Tum làm Trưởng ban Chuyên án (BCA). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 0 giờ ngày 30-11, khi xác định được nơi Hùng đang lẩn trốn, lực lượng CA tiếp cận, bao vây ngôi nhà. Khi phát hiện bị bao vây, Hùng điên cuồng dùng súng AK bắn hàng chục phát đạn về phía tổ công tác, khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp (Đội CSHS CATP Kon Tum) bị trọng thương. Sau đó, lợi dụng đêm tối, trời mưa to, Hùng nhanh chân trốn thoát. Ngay sau đó, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ CA ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyên án VK716 gồm lãnh đạo các Cục CSHS, CSMT, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên E20. Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ CA) làm Trưởng BCA. Đồng thời, CQĐT CA tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trung Hùng về hành vi “Giết người và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” cũng như tiến hành phát lệnh truy nã đặc biệt.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS, Phó Ban chỉ đạo Chuyên án trực tiếp cùng các đồng chí trong BCA lên kế hoạch phải nhanh chóng bắt giữ Trần Trung Hùng nhưng đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án cũng như người dân. Bởi từ nguồn tin TS, Hùng luôn mang theo 2 khẩu súng AK và K59 với đạn lúc nào cũng lên nòng. Vì thế, trong suốt nửa tháng trời truy theo dấu vết đối tượng, dù biết nơi Hùng ẩn náu nhưng khi y trốn trong nhà người dân, lực lượng đánh án phải nới lỏng vòng vây, tránh tình trạng người dân bị bắt làm con tin.

“Có khi 2-3 giờ sáng, chúng tôi cùng BCA VK716 họp bàn phương án bắt Hùng. Thế nhưng, cuối cùng đi đến thống nhất là dùng mưu. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt hết tay chân của Hùng để y không có người sai khiến, cung cấp lương thực để dùng” - Thiếu tướng Tiến chia sẻ. Sở dĩ BCA đưa ra phương án này là bởi sau khi gây án, Hùng luôn được đàn em che giấu, đưa đi trốn và cung cấp lương thực, nơi ở và kể cả ma túy cho y sử dụng.

Thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm

Sau khi lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Kon Tum vài ngày, Hùng tiếp tục liên hệ với đàn em đưa y trốn tại một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rẫy cà-phê hoang vắng của người đàn ông tên S. (ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh). Thế nhưng, Hùng không hề hay biết rằng, mọi di biến động của y luôn trong tầm ngắm của các TS dày dạn kinh nghiệm. Ngày 14-12, sau khi Hùng vừa đến nơi lẩn trốn mới thì tối cùng ngày, lần lượt các đàn em của y đã bị cơ quan CA bắt giữ.

Các loại súng, đạn, dao, kiếm được BCA thu giữ.

10 giờ 30 ngày 15-12, nhận thấy thời cơ bắt giữ đối tượng đã chín muồi, Ban Chỉ đạo Chuyên án VK716 đã chỉ đạo các lực lượng: Cục CSHS, Cục CSMT, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên E20, CA tỉnh Kon Tum và CA tỉnh Gia Lai tiến hành bao vây nơi lẩn trốn của đối tượng. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt, xe bọc thép đặc chủng thường trang bị cho CSCĐ và Cảnh sát Đặc nhiệm làm nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin cũng được huy động. “Bộ trưởng Bộ CA, Thượng tướng Tô Lâm cũng chỉ đạo, nếu bắt sống không được Hùng thì tiêu diệt” - Thiếu tướng Tiến cho biết tại buổi họp báo sau đó.

Lực lượng vây bắt vừa tiến hành bao vây, vừa dùng loa kêu gọi Hùng ra đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, lực lượng vây bắt tiến hành dùng quả nổ, quả khói và hơi cay tấn công và cuối cùng Hùng đã đầu hàng. Khám xét tại nơi Hùng lẩn trốn, BCA thu giữ 1 khẩu AK báng gấp, 1 khẩu K59 và 40 viên đạn cùng một số tang vật khác. Trong đó, 2 khẩu súng đã được lên đạn. Ngoài ra, BCA còn thu giữ được rất nhiều đao, kiếm, mã tấu, còng số 8 và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Ngoài bắt giữ thành công Trần Trung Hùng, BCA cũng đã bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp về hành vi “Che giấu, không tố giác tội phạm”. Hiện BCA đang tiếp tục điều tra làm rõ, quyết tâm nhổ tận gốc băng nhóm tội phạm này.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159530_chuyen-a-n-vk716-va-ha-nh-tri-nh-truy-ba-t-hu-ng-g.aspx