Chuyên án 'xuyên Việt' - chuyện bây giờ mới kể

Chuyên án TX248-N do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam triệt phá là chuyên án "xuyên Việt". Bởi, theo Đại tá Lê Văn Đức - Trưởng phòng CSMT, đây là chuyên án phức tạp, kéo dài qua nhiều năm, các đối tượng phạm tội trải dài từ TPHCM, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội và sang cả Trung Quốc. Để triệt phá thành công chuyên án này là cả một sự kỳ công của CBCS phòng chống ma túy, từ CA tỉnh Quảng Nam đến Bộ CA. Hiện, Cục CSMT (Bộ CA) đã lập chuyên án, tiếp tục đấu tranh làm rõ...

Từ những "mắt xích" ban đầu...

14 giờ ngày 21-11-2014, tại QL1A thuộc Duy Xuyên, Quảng Nam, từ tin báo cơ sở, tổ công tác CAH Duy Xuyên ra tín hiệu dừng xe khách BKS 51B-02997 để kiểm tra. Khi tổ công tác đang kiểm tra các thùng hàng dưới gầm, một hành khách nam bước xuống, chạy vào ngõ hẻm gần đó. Tổ công tác đuổi theo khoảng 200m thì bắt được hành khách này. Anh ta khai tên Trần Văn Tâm (1976, trú Hòa Phát, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Thấy Tâm có biểu hiện lạ, tổ công tác đưa anh ta lên giường nằm số C1, trên xe khách tiến hành kiểm tra, phát hiện đuôi giường có nhiều gói ni-lông chứa chất rắn màu trắng. Tại CAH Duy Xuyên, qua xác định, số tang vật tạm giữ gồm 375,7g methamphetamine và 37,37g heroin. Tuy nhiên, Tâm không thừa nhận số ma túy là của mình và vụ việc được chuyển Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam. Ngày 24-11-2014, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tâm.

Vũ Thị Nguyên và Trần Văn Tâm.

Sau khi bị bắt, Tâm tỏ ra lì lợm, bất hợp tác, không thừa nhận hành vi. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, xác minh nhân thân, lai lịch và mối quan hệ của Tâm, các TS đã tìm ra đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội của Tâm là Vũ Thị Nguyên (còn gọi Linh, 1983, trú Nho Quan, Ninh Bình). Tuy nhiên, Tâm vẫn một mực rằng mình không quan hệ với đối tượng này. Tiếp tục xác minh, ĐTV nắm được Tâm có mối liên hệ với Nguyễn Tiến Công (1979, trú Hòa Thuận Đông, Hải Châu, TP Đà Nẵng). Công đã bị CATP Huế bắt vì hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", tạm giam tại Trại tạm giam CA tỉnh TT-Huế. Một tổ công tác nhanh chóng ra Huế làm việc với Công thì đối tượng khai nhiều lần mua ma túy của Tâm. Tâm còn giới thiệu Công ra Hà Nội mua ma túy của phụ nữ tên Hương. Các TS cho nhận dạng, Công xác định phụ nữ tên Hương chính là Vũ Thị Nguyên.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Tâm thừa nhận có mối quan hệ với Vũ Thị Nguyên. Nguyên có chồng, 2 con ở xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội, nhưng đã ly dị 6 năm, sống như vợ chồng với Trần Hoàng Nam (1982, trú đường Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội). Tâm biết Nguyên thông qua Nam (bạn tù với Tâm) và Nguyên chính là người cung cấp ma túy cho các "chân rết" tại Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM. Tâm chỉ là người vận chuyển thuê cho Nguyên. Ngày 20-1-2015, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Nguyên. Tuy nhiên, Nguyên đã bỏ trốn nên CQĐT ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. CQĐT CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án truy xét TX248-N, phân công ĐTV, TS phối hợp với Cục CSMT (Bộ CA) để truy bắt Nguyên. Ngày 10-3-2015, tổ công tác do Đại tá Lê Văn Đức chỉ huy đã bắt được Nguyên tại khách sạn Gallant, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi bị bắt, Nguyên khai một thông tin quan trọng và đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam đã dần hé lộ, lực lượng CA đã bắt giữ, nhận dạng nhiều đối tượng...

Trần Văn Tâm và tang vật khi bị bắt.

Chặt đứt vòi bạch tuộc

Nguyên khai quen biết Hoàng Thế Bảo (1982, trú Việt Yên, Bắc Giang), đang chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư. Bảo từng bị CA tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", nhưng sau đó được đưa vào Bệnh viện Tâm thần để chữa trị và đối tượng tiếp tục chỉ đạo đường dây mua bán ma túy. Nguyên chỉ là người mua ma túy từ Bảo và giúp Bảo sang Trung Quốc mang ma túy về Hà Nội. Ngày 29-6-2015, Cục CSMT phối hợp với CATP Hà Nội kiểm tra phòng nơi Bảo điều trị, thu giữ 496,65g methamphetamine nên CQĐT CATP Hà Nội bắt khẩn cấp đối với Bảo.

Không chỉ vậy, Nguyên còn khai quen biết Đỗ Chí Dũng (1983, trú Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhiều lần mua ma túy của Dũng. Cụ thể, tháng 10-2014, Nguyên đang ở TPHCM thì gọi điện cho Dũng đặt mua 1 cây heroin, 30g ma túy đá. Sau đó Nguyên gọi điện cho Tâm, liên lạc với Dũng để nhận ma túy, rồi đi máy bay vào TPHCM giao cho Nguyên. Tháng 11-2014, thông qua mạng xã hội, Nguyên quen Nguyễn Thị Thu Thảo (1985, trú Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh) - là phiên dịch, đồng thời là bạn gái một người tên A Hải (quốc tịch Trung Quốc). Từ đó, Thảo giới thiệu, môi giới cho Nguyên sang Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc gặp A Hải. Ngày 16-11-2014, Nguyên sang Trung Quốc mua của A Hải 4 lạng ma túy đá. Chiều 20-11-2014, Nguyên đưa cho Tâm số ma túy này cùng 1 cây heroin (mua thêm của Đỗ Chí Dũng) để mang vào TPHCM. Ngày 21-11-2014, khi Tâm đi xe khách đến địa phận Duy Xuyên, Quảng Nam thì bị bắt giữ...

Đỗ Chí Dũng khi bị bắt.

Ngày 3-4-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Đỗ Chí Dũng. Ngày 26-4-2015, tổ công tác Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục CSMT bắt được Dũng tại nhà 2C, tổ 10, Định Công, Hoàng Mai, thu giữ 5,2kg ma túy đá. Ngoài ra, khám xét nơi thuê ở là phòng 302, số 14, dãy A, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, các TS thu giữ hơn 30g ma túy. Dũng khai: Đầu năm 2015, được Nguyên giới thiệu làm quen với phụ nữ tên Thảo thì Thảo hướng dẫn sang Trung Quốc gặp A Hải. Dũng đã 4 lần sang Trung Quốc mua ma túy từ A Hải, tổng cộng gần 9kg, với số tiền hàng tỷ đồng. Hơn 5kg ma túy đá bị bắt giữ, Dũng chuẩn bị mang vào TPHCM bán cho một đối tượng (CQĐT đã xác định danh tính).

Với tài liệu, chứng cứ thu được, cuối tháng 7-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thảo về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, Thảo đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với đối tượng. Riêng A Hải là người quốc tịch Trung Quốc, lại phạm tội trên lãnh thổ Trung Quốc, do vậy không đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cuối năm 2016, vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử, tuyên phạt Vũ Thị Nguyên, Trần Văn Tâm mỗi bị cáo 20 năm tù; Đỗ Chí Dũng mức án chung thân.

Đại tá Lê Văn Đức cho biết, đây là vụ án buôn bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do CA tỉnh Quảng Nam triệt phá. Ngoài những đối tượng đã phải chịu hình phạt của pháp luật, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam còn làm rõ cả một đường dây mua bán ma túy mà các đối tượng là người Hà Nội, TPHCM và đã chuyển giao toàn bộ thông tin cho Cục CSMT (Bộ CA), kể cả đối tượng A Hải là người Trung Quốc. Cục CSMT (Bộ CA) đã lập chuyên án, tiếp tục đấu tranh làm rõ...

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_163089_chuyen-a-n-xuyen-vie-t-chuye-n-bay-gio-mo-i-ke-.aspx