Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ hạ cánh tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Ngày 31/8, chiếc máy bay A-320 của hãng JetBlue với khoảng 100 hành khách đi từ thành phố Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ), tới thành phố Santa Clara, tỉnh Villa Clara (Cuba), đã trở thành máy bay thương mại đầu tiên giữa hai nước sau 55 năm gián đoạn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez (phải) đón Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Fox (trái) sau khi máy bay của JetBlue Airways hạ cánh tại sân bay Abel Santamaria ngày 31/8. Ảnh: EPA/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong số các hành khách của chuyến bay khai trương mang tính biểu tượng này, có Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx và Giám đốc điều hành của hãng JetBlue Robin Hayes, trong khi ra đón về phía Cuba có Thứ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodríguez.

Chiếc máy bay của hãng JetBlue đã được chào mừng bằng màn phun nước thành hình tượng cầu vồng truyền thống trong lễ khai trương.

Phát biểu trong buổi họp báo nhân sự kiện này, ông Hayes khẳng định tiềm năng của thị trường Cuba, nơi JetBlue đã có 5 năm hoạt động trong các chuyến bay thuê bao đặt hàng, và bày tỏ hi vọng sớm được mở các tuyến bay thẳng từ các thành phố Mỹ tới địa danh khác của Cuba, trong đó có thủ đô La Habana.

Vụ trưởng Tư vấn pháp lý của Viện Hàng không dân dụng Cuba (IACC) Mercedes Vázquez khẳng định sự kiện là bước tiến mới trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương và nhấn mạnh hãng hàng không quốc gia Cubana de Aviacíon cần sớm tham gia khai thác với các hãng hàng không dân dụng Mỹ các tuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai quốc gia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx đã có các cuộc gặp riêng rẽ tại La Habana với người đồng cấp nước chủ nhà Adel Yzquierdo và Ngoại trưởng Bruno Rodríguez. Nhân dịp này, Bộ Giao thông Mỹ đã công bố quyết định cấp phép cho 8 hãng hàng không Mỹ mở các tuyến bay thương mại từ 10 thành phố của nước này tới thủ đô La Habana.

Các hãng hàng không được cấp phép là Alaska, American Airlines, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit và United, trong khi các thành phố được lựa chọn là Atlanta, Charlotte, Fort Lauderdale, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Orlando và Tampa.

Đây là bước triển khai cụ thể tiếp theo của thỏa thuận song phương về hàng không thương mại, trong đó đề ra hạn ngạch tối đa số lượng các tuyến bay này là 110 chuyến/ngày tới 10 thành phố của Cuba, trong đó riêng thủ đô La Habana có mức giới hạn là 20 chuyến/ngày.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-bay-thuong-mai-dau-tien-tu-my-ha-canh-tai-cuba-sau-hon-nua-the-ky-20160901074442842.htm