Chuyện Của Dòng Sông Đỏ: Tùng Dương múa, Khánh Linh đóng vai phi tần

Khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức một vở nhạc kịch operetta, lần tiên dàn dựng theo phong cách nghệ thuật mới và lạ. Dàn nhạc đương đại kết hợp với dàn nhạc dân tộc. Đội múa ba lê kết hợp với đội mua dân tộc. Nhạc kịch operetta mang âm hưởng dân gian.

Vở nhạc kịch “Chuyện Của Dòng Sông Đỏ” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, vào ngày 22 – 23/7 tới đây. Một vở nhạc kịch không mang tính đối thoại thông thường. Nội dung là những bài hát mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Lưu Hà An, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Trọng Đài, Minh Đạo.

Trong vở nhạc kịch mới lạ này, các ca sỹ sẽ hóa thân nhập vai diễn sân khấu. Người ca sỹ hát để kể chuyện. Tấn Minh trong vai vua, ca sỹ Minh Thu trong vai hoàng hậu, ca sỹ Khánh Linh trong vai phi tần, và ca sỹ Tùng Dương trong vai hoàng tử út.

Với không gian sân khấu hài hòa giữa nhạc và kịch, sự giao thoa giữa operetta và chất liệu dân gian Việt Nam, đạo diễn Hoàng Hà Tùng muốn khán giả được thưởng thức nghệ thuật tự do, không bị áp đặt các giác quan và cảm xúc.

Vở nhạc kịch operetta “Chuyện Của Dòng Sông Đỏ” sẽ là trải nghiệm chương trình nghệ thuật mới lạ, hứa hẹn mang nhiều bất ngờ đến cho khán giả.

Thu Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chuyen-cua-dong-song-do-tung-duong-mua-khanh-linh-dong-vai-phi-tan-20170703080003778.htm