Chuyện gì đang xảy ra?

Cách đây không lâu, một tờ báo điện tử đã đưa tin về việc dân phòng cầm gậy chặn người vi phạm giao thông và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Thượng tá Trần Sơn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, việc dân phòng tự ý dừng xe người đi đường là sai phạm.

Lực lượng dân phòng chỉ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Khi phát hiện người vi phạm luật giao thông, lực lượng này phải báo cáo cảnh sát giao thông để xử lý, không được tự ý dừng xe. Tuy nhiên, hiện tượng này vấn đang diễn ra. Vào lúc 10h sáng 5/2, tại góc phố Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng, một nhóm dân phòng khoảng 4 - 5 người đã ngang nhiên dùng gậy chặn người đi ngược chiều. Chỉ trong vòng 10 phút đã có gần 10 trường hợp bị dân phòng bắt giữ, kiểm tra giấy tờ. Những người dân này do không hiểu luật nên đã tự nguyện xuất trình giấy tờ đầy đủ và nhiều người còn tỏ ra lo sợ. Có thể những người dân phòng này tỏ ra hống hách và không sợ ai, vì bên cạnh họ là một đồng chí công an đang ngồi trong xe để giải quyết tất cả các trường hợp vi phạm. Chỉ khi nhìn thấy nhóm phóng viên Thời sự, đồng chí công an này mới bước xuống xe để nhắc nhở lực lượng dân phòng “chỉ giữ xe” và dẫn vào cho đồng chí làm việc. Hiện tượng lực lượng dân phòng chặn xe không phải là chuyện hiếm gặp trên các tuyến đường Hà Nội, các cơ quan chức năng nên có những biện pháp và văn bản kịp thời rõ ràng để những dân phòng này làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tác giả : Kim Xuân

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/chuyen_gi_dang_xay_ra_de34e52b45.html