Chuyên gia "khai quật" những vụ án chưa rõ thủ phạm

Từ thực tiễn công tác, với 20 năm đúc kết kinh nghiệm điều tra khám phá án, đã giúp điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng và đồng đội đưa ra ánh sáng nhiều vụ án mờ, án chưa rõ thủ phạm.

Trưởng thành từ lính trinh sát, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTATXH, Công an TP Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều gian khó, đối mặt với đủ loại tội phạm. Từ thực tiễn công tác, với 20 năm đúc kết kinh nghiệm điều tra khám phá án, đã giúp điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng và đồng đội đưa ra ánh sáng nhiều vụ án mờ, án chưa rõ thủ phạm. Song song với nhiệm vụ chứng minh tội phạm, Nguyễn Thanh Tùng còn chứng minh vô tội cho nhiều người, được lãnh đạo tin tưởng, quần chúng yêu mến. Với sự kiên trì trong đấu tranh chống tội phạm, điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng luôn gương mẫu, khi có vụ trọng án, được sự điều động của lãnh đạo Phòng và Ban chỉ huy đội, anh đã cùng lực lượng nghiệp vụ, Công an quận, huyện phối hợp điều tra ban đầu tại hiện trường thật tốt; tổ chức triển khai truy xét nóng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra công khai, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật và vai trò quần chúng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Chỉ riêng trong 2 năm 2008 - 2010, Nguyễn Thanh Tùng đã cùng tập thể đơn vị Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTATXH, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, khám phá nhiều vụ án mạng tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được quần chúng và nhân dân quan tâm theo dõi, điển hình như các vụ: Vụ "Giết người cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trộm cắp tài sản" do Huỳnh Văn Hòa cùng đồng bọn thực hiện tội phạm. Quá trình điều tra chuyên án đã phục hồi lại 11 vụ án đã tạm đình chỉ điều tra từ năm 2004, 2005, 2006, 2007; bắt giữ 21 tên. Qua đó, còn phát hiện thêm trong số các đối tượng này còn tổ chức sản xuất, mua bán tân dược giả với quy mô lớn. Kết quả điều tra đã thu giữ nhiều tang vật chứng gây án, khởi tố thêm 3 đối tượng. Làm rõ vụ "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại nhà số 52/1 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thiên Trang bị Trần Văn Thanh giết cướp tài sản. Với tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, 2 năm liền 2008-2009 đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được UBND TP Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2010/9/136355.cand