Chuyên gia nội phơi bày hàng loạt điểm yếu của ĐT Việt Nam

Sau trận hòa 1-1 trước Đài Loan – Trung Quốc, các chuyên gia nội như Trịnh Minh Huế và Lê Thụy Hải đã chỉ ra những điểm yếu lớn của ĐT Việt Nam.

Trao đổi với báo chí trong nước, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng lối chơi bóng đá đẹp mà HLV Hữu Thắng đang xây dựng ở đội tuyển Việt Nam là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ bởi hiệu quả của lối chơi mới quyết định đến thành tích của đội tuyển. Trong cuộc trao đổi của mình, ông Huế cho rằng Đài Loan không phải đối thủ ngang tầm mà chúng ta cũng không thể biết cách ghi bàn. Theo quan điểm của ông Huế, lối chơi của ĐT Việt Nam hiện tại đang rất giống với sự bế tắc của HAGL tại Toyota V.League 2017. Theo đó, đội cũng kiểm soát bóng nhiều nhưng hiệu quả trong khả năng dứt điểm là rất kém: “Nói thật là nhìn đội tuyển đá không khác gì HAGL cả. Giữ bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, kiểm soát rất tốt cự ly nhưng kết thúc tấn công thì rất tồi. Việt Nam chơi ngắn, không chế bóng được rất lâu bởi cầu thủ rất giỏi kỹ thuật nhưng không có miếng đánh kết thúc tấn công. Trong lối chơi của một đội, có hai việc đều phải làm tốt như nhau: Triển khai tấn công ngay khi thủ môn phát bóng lên (điều này, khó chê được đội tuyển Việt Nam) và kết thúc tấn công ở trong khu vực 16m50. Cầu thủ ta bỏ lỡ rất nhiều”.

Theo quan điểm của ông Trịnh Minh Huế, trong trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng không có những cầu thủ tốc độ để có thể tạo nên sự đột biến trong lối chơi. Theo phân tích của ông Huế thì: “Xuân Trường vô cùng thông minh và khéo léo nhưng không phải mẫu cầu thủ tốc độ, anh chỉ chuyền bóng là chính. Công Phượng kỹ thuật rất hay nhưng không phải là mẫu cầu thủ có sức càn lướt để bứt phá. Văn Toàn chỉ đá biên hay chứ cho vào giữa là khó ngay vì bất lợi về thể hình”.

HLV Lê Thụy Hải thất vọng với trận hòa của ĐT Việt Nam trước Đài Loan - Trung Quốc

Trong khi đó, cựu HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng ĐT Việt Nam ít nhất phải ghi được 2-3 bàn vào lưới của Đài Loan – Trung Quốc ở trận đấu vừa qua bởi đối thủ của chúng ta là rất kém: “Đối thủ yếu thì không đúng mà phải nói là kém. Tôi còn biết họ có nhiều cầu thủ trẻ, sinh viên hay thậm chí là cả công nhân. ĐTVN đá không có miếng gì cả. Kỹ thuật cá nhân quá yếu. Những cơ hội có thể dứt điểm được cần có một kỹ thuật cá nhân tốt để giải quyết được thì lại không làm được”.

Theo cựu HLV của FLC Thanh Hóa, trong suốt 90 phút trận đấu vừa qua, chỉ duy nhất Văn Toàn có tình huống dứt điểm được cho là đẳng cấp, thể hiện sự tinh thế, trí tuệ nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành. Trong khi những tình huống dứt điểm còn lại của đội đều rất chán.

Dù thông cảm với việc HLV Hữu Thắng có ít thời gian chuẩn bị cho trận đáu, nhưng vị chiến lược gia lão làng của bóng đá Việt Nam cũng thằng thừng chê việc vị chiến lược gia người xứ Nghệ trao cơ hội lên tuyển cho những cầu thủ không biết đá bóng: “Một điều không thể thông cảm được là HAGL có 6 cầu thủ, nhưng họ lại không thể chơi ăn ý với nhau. Đáng buồn nữa là dù tôi có theo dõi bóng đá Việt Nam sâu sát nhưng chẳng biết một số cầu thủ lên tuyển lần này là ai cả. Họ chưa có thành tích gì, chưa thể hiện được gì về kỹ thuật cá nhân, đã lên tuyển rồi. Tôi xem hôm qua có một cầu thủ gần như không biết đá bóng, nhưng không tiện nói tên ra ở đây”.

Ông Hải cũng cho rằng HLV Hữu Thắng và VFF cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 để có sự đầu tư thích hợp tránh sự dàn trải bởi chúng ta không có thực lực: “Theo tôi, nếu không đặt vấn đề thành tích ĐTQG cao, thì chúng ta nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Bây giờ có thể là khủng hoảng, đá chệch choạc nhưng khi vào SEA Games sẽ ổn. Nói chính xác là chúng ta nên tập trung những cầu thủ nằm trong độ tuổi U23 đá SEA Games lên ĐTQG. Khả năng của bóng đá Việt Nam hiện nay không thể chia ra nhiều đội được. Các nước khác ĐTQG khác U23 và càng khác U20 hay U18…”

Với những vấn đề mà đội tuyển Việt Nam đang tồn tại, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng chuyến làm khách tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn: “Vì thế, chuyến làm khách ở xứ người của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup sắp tới, dâng lên trong tôi một nỗi lo lắng khôn nguôi”.

Đức Anh (tổng hợp)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/chuyen-gia-noi-phoi-bay-hang-loat-diem-yeu-cua-dt-viet-nam-292-233350.html