Chuyên gia nội ủng hộ bầu Đức hạ bệ trưởng ban trọng tài VFF

Sau những phát biểu chỉ trích vị trí trưởng ban trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi của bầu Đức, rất nhiều chuyên gia trong nước đã lên tiếng ủng hộ ông chủ đội bóng phố Núi.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ý kiến của bầu Đức trong việc thay đổi vị trí trưởng ban trọng tài VFF của ông Nguyễn Văn Mùi để làm trong sạch nền bóng đá Việt Nam là cần được tôn trọng. Theo ông Hải, Ban trọng tài dưới sự điều hành của ông Nguyễn Văn Mùi đã mắc rất nhiều sai sót trong thời gian qua và đây tiếp tục là vấn đề nổi cộm nhất tại V.League 2017 dù mùa giải chỉ mới trải qua 7 vòng đấu đầu tiên: “Vừa rồi không chỉ riêng vụ Long An, mà cả vụ Samson nữa, Hội đồng trọng tài làm việc không tốt, không minh bạch. Ai đời trọng tài trong nước, quốc tế đều nói Samson phạm lỗi rành rành, mà Hội đồng trọng tài thì nói ngược lại, đến khi có lệnh từ trên xuống thì mới xử qua quýt cho xong chuyện?”, ông Hải tỏ ra băn khoăn.

Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi đang bị chỉ trích dữ dội

Để chuẩn bị cho mùa giải 2017, VFF và VPF đã nỗ lực làm nhiều chuyện để đổi mới hình ảnh của giải đấu nhằm thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước. Trong đó có nỗ lực truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu tại V.League 2017... Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Hải thì chỉ cần thay vị trí trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng là một đổi mới lớn của giải đấu.

Cùng quan điểm với bầu Đức và ông Nguyễn Mạnh Hải về việc nên có đổi mới ở vị trí trưởng ban trọng tài VFF, chuyên gia Trịnh Minh Huế cũng chỉ ra những điều trái khoáy của bóng đá Việt Nam. Điều này giúp ông Mùi ngày càng trở thành người có quyền lực nhất: “FIFA nghiêm cấm trọng tài, Hội đồng trọng tài phát biểu sau trận đấu hoặc có liên quan đến thi đấu. Hội đồng trọng tài tuyệt đối không có quyền mổ băng, xử lý sai phạm hay tham gia ban tổ chức giải. Nhưng bóng đá Việt Nam lẫn lộn bao nhiêu năm nay, đưa ông Mùi vào Ban chấp hành, thành ra quyền ông lại to nhất. Bây giờ, ông Mùi ngồi trong nhóm 4 ông sắp xếp trọng tài của từng vòng đấu cũng là sai luật”.

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty VPF diễn ra chiều 28-2, một đề xuất chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã được thông qua khi việc phân công trọng tài điều hành tại các giải đấu chuyên nghiệp không còn thuộc về Ban trọng tài. Theo đó, VPF sẽ cho ra đời nhóm 4 thành viên (chưa được đặt tên) gồm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF Phạm Ngọc Viễn, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban trọng tài (hoặc Phó ban trọng tài) và Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng. Họ có nhiệm vụ chọn trọng tài các trận đấu kể từ vòng 9 V.League 2017. Ban trọng tài sẽ đề xuất danh sách trọng tài làm nhiệm vụ và 4 thành viên trên sẽ chọn trọng tài bắt từng trận đấu. Trong trường hợp, cả 4 thành viên đưa ra ý kiến trái ngược là 2 người chọn trọng tài A còn 2 thành viên khác chọn trọng tài B, Chủ tịch Võ Quốc Thắng sẽ là người quyết định.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí ngày hôm nay, vị trưởng ban trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi khẳng định chưa nhận được thông tin chính thức. Ông Mùi cho biết mọi việc VFF và VPF làm cần phải tuân thủ theo pháp luật: “Tôi chưa có thông tin gì chính thức cả. Thế nên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải làm việc với Ban trọng tài. Tôi chưa hiểu được sự việc cụ thể là như thế nào. Tôi chỉ nghe qua báo chí, không hiểu gì. Tuy nhiên, tôi cho rằng làm việc gì cũng phải đúng theo điều lệ VFF, quy chế trọng tài cũng như VPF”.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/chuyen-gia-noi-ung-ho-bau-duc-ha-be-truong-ban-trong-tai-vff-291-230242.html