Chuyên gia Trịnh Minh Huế: U22 Đông Timor không phải đối thủ yếu

Nói về U22 Đông Timor, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, đây không phải đối thủ yếu và thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải rất thận trọng.

Chiều nay (15.8), U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục vàng tại SEA Games 29 bằng trận đấu gặp U22 Đông Timor trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam. Nói về U22 Đông Timor, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, đây không phải đối thủ yếu và thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải rất thận trọng.

U22 Việt Nam cần dè chừng lối chơi máu lửa của U22 Đông Timor.

“Tôi cho rằng khó khăn với đội tuyển U22 Việt Nam trong những ngày qua tại Malaysia như bị trễ giờ tập, xe đón đoàn tới muộn, tới nơi thì sân vận động khóa cửa sẽ không tạo nhiều ảnh hưởng tới tinh thần, cũng như lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận mở màn gặp Đông Timor bởi đây là những vấn đề đội tuyển hay gặp mỗi lần tham dự các giải đấu quốc tế. Ngoài ra, đội chủ nhà Malaysia không nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam nên họ sẽ chưa “triệt hạ” chúng ta ngay.

Tâm lý thi đấu của các cầu thủ trong trận đấu mở màn ngày mai cũng không phải vấn đề khiến tôi lo lắng, vì chúng ta vốn chỉ bị áp lực tâm lý khi đá với Thái Lan, chứ không ngại các đối thủ khác.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế.

Đối thủ của chúng ta, đội tuyển U22 Đông Timor từng cầm hòa Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á, trong khi đội tuyển U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc với tỉ số 1 – 2. Còn trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Đông Timor ở vòng loại U23 châu Á dù chúng ta thắng nhưng đó là trận đấu bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết xấu. Trận cuối cùng ở vòng loại U23 châu Á, Đông Timor cũng thắng Macau 7 – 1. Từ những kết quả trên, tôi không cho rằng Đông Timor yếu tới mức chúng ta muốn thắng bao nhiêu thì thắng đâu, phải thi đấu hết mình mới giành được chiến thắng. Trận đấu ngày mai có thể sẽ không dễ dàng với các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta lúc này là chiến thắng, không nên vội vàng tính toán nên thắng cách biệt bao nhiêu bàn. Các trận đấu sau cũng vậy, nên đặt mục tiêu thắng từng trận một.

Việc loại bỏ các cầu thủ Sỹ Huy, Tấn Sinh, Tấn Tài và Thanh Thịnh của HLV Hữu Thắng ít hôm trước khiến hàng thủ U22 Việt Nam sẽ chỉ còn 6 người: 3 trung vệ và 3 hậu vệ. Nhưng chúng ta lại có những cầu thủ đa năng, chơi tốt nhiều vị trí như Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều nên không cần quá lo lắng về hàng thủ”, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho hay.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chuyen-gia-trinh-minh-hue-u22-dong-timor-khong-phai-doi-thu-yeu-796270.html