Chuyện học vấn 'kỳ lạ' và 'phức tạp' của con rể quý ông Trump

Theo Vanity Fair, nói chuyện học vấn của anh là kỳ lạ và phức tạp là bởi dù được học tại trường Harvard là nhờ cha mình nhưng khi đi học, anh đã trở thành nhà triệu phú địa ốc bằng chính đôi tay của mình.

Kushner, 35 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều, đã được chứng tỏ là một nhân vật không thể thiếu trong chặng đường vào Nhà Trắng của Trump.

"Thành thực mà nói, Jared là một người kinh doanh bất động sản rất thành công. Tuy nhiên, tôi cho rằng cậu ấy thích chính trị hơn bất động sản. Jared rất giỏi về chính trị", Donald Trump nói về con rể của mình.

Kushner, dáng người mảnh khảnh, xuất thân từ một gia đình quyền quý ở New Jersey, đã kết hôn với con gái của Trump là Ivanka vào năm 2009. Chính Jared Kushner đã giúp cha vợ - Donald Trump đánh bại đối thủ ở đảng Dân chủ Hillary Clinton. Hiện, nhiều người đánh giá rằng Kushner sẽ tiếp tục là một cố vấn có nhiều ảnh hưởng trong thời kỳ nắm quyền của Donald Trump.

Chân dung con rể quý của ông Trump.

Kushner nổi lên như một tiếng nói quan trọng ngay từ đầu chiến dịch tranh cử của Trump, vốn bắt đầu từ tháng 6/2015. Anh con rể này tham gia hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc chinh phục Nhà Trắng của cha vợ, từ đưa ra những lời khuyên về những nhân sự chủ chốt, chiến lược, các bài phát biểu tới gây quỹ và hàng loạt lĩnh vực khác.

Ở giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, Jared bắt đầu đặt nền móng cho mạng lưới truyền hình do Trump điều hành, phòng trường hợp cha vợ thất cử, Reuters dẫn lời một tay trong nắm được nội tình vụ việc.

Kushner là "mũi nhọn dẫn đầu" công ty phát triển địa ốc của gia đình - Công ty Kushner và là chủ báo New York Observer, tờ báo mà nhân vật này thâu tóm được khi chỉ mới 25 tuổi.

Dù luật chống gia đình trị của liên bang cấm một Tổng thống thuê những người thân trong gia đình làm việc cho chính quyền, Kushner sẽ vẫn là một nhân vật thân tín chủ chốt và được tin cậy.

Xuất thân trong gia đình Do Thái

Kushner đã tốt nghiệp đại học Havard, New York với bằng cử nhân luật và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cũng như Trump, Kushner tiếp bước người cha quyền lực trong lĩnh vực bất động sản.

Anh là con của ông Charles Kushner, người sáng lập Kushner Companies, công ty phát triển bất động sản tư nhân và chủ đất, với 12 triệu m2 diện tích đất nền, văn phòng, khu công nghiệp; cùng 20.000 m2 diện tích các tòa nhà đa chức năng.

Jared Kushner là người gốc Do Thái. Cuộc hôn nhân giữa Kushner và con gái tỷ phú Trump từng bị gia đình anh phản đối gay gắt vì Ivanka không theo cùng tôn giáo. Đây là một trong những lý do dẫn đến cuộc chia tay ngắn ngủi của cặp đôi này năm 2008. Ivanka đã cải sang đạo Do Thái chính thống theo chồng trước khi cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2009. Ảnh: Ibtimes

Tuy nhiên ông bị vướng vào một tai tiếng lớn, khi bị kết án 2 năm tù về tội trốn thuế, mua chuộc nhân chứng, có những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử bất hợp pháp vào năm 2004.

Tuy vậy, Jared Kushner cũng như 3 người anh em khác của mình không vì thế mà bị mất những cơ hội phát triển sự nghiệp. Jared Kushner vẫn được học trường Harvard, dù sau này có những tin đồn rằng nguyên nhân là vì số tiền 2,5 triệu USD mà cha anh quyên tặng cho trường.

Không phải nhờ vào tài sản người cha để lại giúp anh thành công mà từ thời đại học, với sự nhạy bén kinh doanh, Jared đã kiếm được số tiền 20 triệu USD ngay khi còn là sinh viên, bằng việc tham gia hoạt động bán nhà ở khu Somerville, bang Massachusetts. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trường Harvard, Jared tiếp quản sản nghiệp của gia đình và nối nghiệp kinh doanh của cha. Tháng 7.2006, Jared mua tờ New York Observer với giá 10 triệu USD – số tiền anh kiếm được trong những năm học đại học và chính thức bước lên thành ông chủ.

Và ở độ tuổi 25, từ một thiếu gia giàu có, được bao bọc, Jared bắt đầu sự nghiệp kinh doanh độc lập. Bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, anh tiếp tục lợi thế đầu tư vào lĩnh vực bất động sản như truyền thống của gia đình. Từ năm 2007 đến năm 2016, Jared chi ít nhất 7 tỉ USD vào bất động sản tại thành phố New York. Một trong những thương vụ đắt giá nhất mà anh thực hiện là mua tòa nhà 666 Park Avenue với mức giá kỷ lục của Mỹ khi đó, 1,8 tỉ USD.

"Đầu tư vào bất động sản mang lại hiệu quả cao, lợi nhuận lớn. Vấn đề là có những khu căn hộ hoặc tòa cao ốc không bán lẻ, khiến nhà đầu tư nhỏ khó có thể tham gia đầu tư. Tôi nghĩ rằng, công nghệ sẽ thay đổi cách thức mua – bán; người bán và người mua sẽ được kết nối thông qua chúng tôi bằng hình thức mua chung", Jared cho biết.

“Tại New York, bạn phải hành động nhanh chóng, hoặc bạn sẽ bị bỏ lại phía sau với một đám bụi mù”, anh nói với tạp chí thương mại The Real Deal.'

Mi Mi

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chuyen-hoc-van-ky-la-va-phuc-tap-cua-con-re-quy-cua-ong-trump-89761/