Chuyện nam giới đi chợ nấu ăn đã trở nên bình thường

PNVN Đây là chia sẻ của bà Trần Thị Huê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tại Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Long An vào hôm nay, ngày 28/7.

Theo bà Huê, công tác bình đẳng giới trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, hình ảnh người nam giới đi chợ nấu ăn, chăm lo cho gia đình đã trở nên chuyện bình thường. Người đàn ông ngày càng lãng mạn hơn, biết tạo điều kiện cho vợ tham gia các công việc xã hội, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực sự trân trọng người phụ nữ trong gia đình.

Ngày càng có nhiều dự án, phát triển kinh tế do nữ giới làm chủ. “Nếu dự án nào do nữ làm chủ có nguyện vọng vay vốn thì địa phương chúng tôi tạo điều kiện hết sức. Vì khi các chị quyết định làm dự án, phát triển kinh tế thì đều rất quan tâm, cân nhắc. Và thực tế thì các dự án đều đạt được hiệu quả rất tốt”, bà Huê cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cho biết, trong những năm qua, việc triển khai Luật bình đẳng giới được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, thường xuyên và đều khắp trong toàn tỉnh.

Từ năm 2007 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 332.500 lao động, nữ chiếm 53%, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 3,55%. Hầu hết các doanh nghiệp,cơ sở kinh doanh trên địa bàn đảm bảo tương đối các chính sách cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng như ký hợp đồng lao động, thai sản, bảo hiểm xã hội…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết chủ trì hội thảo

Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Long An cho biết, công tác bình đằng giới đã có sự tiến bộ, phát triển rất dài. Hiện nay, những công việc mà trước kia chủ yếu nam giới làm thì bây giờ nữ cũng không thua kém.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều thách thức được đặt ra như vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mất cân bằng giới tính, nhiều chị em còn nhẹ dạ cả tin nên trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người, tệ nạn mại dâm…

Hiện nay, số lượng và tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của tình còn ít. Cán bộ quy hoạch các vị trí chủ chốt của các sở ngành,các cấp còn thấp do không không có nguồn để quy hoạch. Việc lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh chưa cụ thể.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, Luật bình đẳng giới được ban hành từ năm 2006, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2007. Từ đó đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về bình đẳng giới, được Liên hiệp quốc công nhận đã hoàn thành sớm một số mục tiêu thiên niên kỷ. Trong đó có mục tiêu về giáo dục, giảm nghèo và cơ bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới, cũng như nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được thì khoảng cách giới tại Việt Nam vẫn còn khá lớn,nhất là đối với phụ nữ người dân tộc thiểu số, nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Bà Trần Thị Huê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao những kết quả về bình đẳng giới mà tỉnh Long An đã đạt được. Nhiều mô hình hay đã được nhân rộng, như mô hình “Nam giới điểm 10”. Tỉnh đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho nữ giới ngày càng phát triển, học tập, nâng cao trình độ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đề các cấp, sở ban ngành tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới. Tăng cường, nghiên cứu, lồng ghép giới trong các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo được vấn đề bình đẳng giới trong các chính sách. Hội LHPN tỉnh cần chủ động hơn trong công tác tham mưu, đề xuất để đưa cán bộ nữ vào quy hoạch, đảm bảo tỷ lệ nữ lãnh đạo các cấp…

“Nếu chỉ có một mình chị em phụ nữ phấn đầu thì không thể làm được công tác bình đẳng giới mà cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành và đặc biệt là của nam giới”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh.

7 năm, xảy ra 3.860 vụ bạo lực gia đình

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, từ năm 2010 đến tháng 7/2017, toàn tỉnh có 3.860 vụ bạo lực gia đình, tỷ lệ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình là 74,34% (2.924 nữ), nam là 23,7% (923 nam).

Thống kê cho thấy, hiện nay tại tỉnh Long An vẫn còn nhiều trường hợp sinh con ở tuổi vị thành niên,năm 2016 có 1.082 trường hợp,chiếm 5,5% tổng số trẻ sinh sống trong năm. Trong năm 2016 có 208 trường hợp phá thai vị thành niên, chiếm tỷ lệ 5,78 tổng số phá thai.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Long An có 27 trẻ bị xâm hại tình dục trẻ em, từ 5-16 tuổi.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/chuyen-nam-gioi-di-cho-nau-an-da-tro-nen-binh-thuong-post30665.html