Chuyển nhượng Chelsea: Tin mới nhất về Sergio Ramos, Sami Khedira và Dani Alves

Kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea hiện nay đang tập trung vào bộ ba ngôi sao tại La Liga, Sergio Ramos , Sami Khedira và Dani Alves. Cựu HLV của Real Madrid, Jose Mourinho đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Arsenal và Man City trong cuộc đua giành chữ ký hai cựu cầu thủ của mình.

Manchester City muốn đánh bại Chelsea giành Ramos

Theo tờ Daily Star, kế hoạch đoàn tụ với Sergio Ramos của HLV Mourinho có thể bị đổ vỡ bởi Man City. “Theo thông tin được El Chiringuito đăng tải, nhà vô địch Premier League đã sẵn sàng giành cho cựu cầu thủ Sevilla một bản hợp đồng với mức lương đáng kinh ngạc lên tới 7,7 triệu bảng/năm. Nếu Man City có kế hoạch đưa ra lời đề nghị cho Ramos họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea. The Blues đã lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ vào tháng Giêng và giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết rằng Jose Mourinho đã thực hiện lời đề nghị chính thức với cầu thủ 28 tuổi”.

Kế hoạch của Chelsea trong cuộc đua giành Ramos là rõ ràng. Ngôi sao người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là cầu thủ thay thế trực tiếp cho đội trưởng John Terry trong tương lai.

Ramos có tốc độ, thông minh và là một viên đá tảng thực sự ở hàng phòng ngự. Hậu vệ người Tây Ban Nha có những phẩm chất của một cầu thủ HLV Mourinho muốn có ở hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió với cầu thủ 28 tuổi trong thời gian gần đây. Ramos lúng túng trong màu áo ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2014.

Ramos cũng gặp khó khăn để cạnh tranh một vị trí trong đội hình của Real Madrid. Ở thời điểm này, ngôi sao trẻ Raphael Varane đang là một trong những lựa chọn yêu thích của HLV Carlo Ancelotti.

Cầu thủ người Pháp từng là một mục tiêu theo đuổi của Chelsea nhưng đã quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Raphael Varane có khả năng sẽ là một cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của Real Madrid trong một thập kỷ tới, điều đó khiến tương lai của Ramos bị đặt một dấu hỏi lớn.

HLV Mourinho cần phải hành động nhanh chóng nếu muốn có mục tiêu của mình, vị chiến lược gia người Bồ cần phải phát huy những lợi thế của mình và trả một giá cao hơn so với Man City.

Chelsea hết cơ hội chiêu mộ Khedira

Mourinho đối mặt với một cuộc đua khó khăn giành chữ ký của Ramos, nhưng vị chiến lược gia người Bồ có thể thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Khedira. Theo những thông tin mới nhất được tờ Metro đăng tải: “Sami Khedira được cho rằng đã đồng ý gia nhập Arsenal trong tháng Giêng, các pháo thủ thành London chỉ còn phải đàm phán với Real Madrid về mức phí chuyển nhượng cho chữ ký của ngôi sao người Đức”.

Khedira đã gần như gia nhập sân Emirates trong mùa hè, nhưng Arsenal đã không đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Đức để hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng.

Thỏa thuận tiềm năng là một cuộc đảo chính lớn cho Arsenal. Đội hình hiện tại của Arsenal thiếu sự cân bằng và HLV Wenger rất cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp như Khedira.

Tuy nhiên, Chelsea không thiếu những cầu thủ có những phẩm chất như vậy. Mourinho đã củng cố kỹ năng hàng tiền vệ của mình với Cesc Fabregas và Oscar bên cạnh những cầu thủ giàu tính cơ bắp như Nemanja Matic và Ramires.

Hiện hàng tiền vệ của Chelsea đang có một sự cân bằng hoàn hảo. Tuy nhiên, Mourinho vẫn là một fan hâm mộ của Khedira.

Nhưng bất chấp sự ngưỡng mộ của mình, sẽ là tốt hơn khi HLV Mourinho chấp nhận từ bỏ ngôi sao người Đức.

Mourinho muốn Dani Alves

Mourinho sẽ là khôn ngoan để chiêu mộ Dani Alves của Barcelona. Ngay cả khi đã 31 tuổi, cầu thủ người Brazil có kinh nghiệm, một hậu vệ thông minh và có thể tạo ra những mối đe dọa lớn trong tương lai.

Theo Express, Mourinho bây giờ là một ứng viên mạnh mẽ để tận dụng tình hình hợp đồng của Dani Alves với Barcelona: “Hợp đồng hiện tại của Dani Alves sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và HLV Luis Enrique muốn nhận tiền mặt thay vì để ngôi sao của mình tự do ra đi trong mùa hè.

Dani Alves đã bày tỏ mong muốn được thi đấu tại Premier League và ngôi sao người Brazil có thể đạt được ước vọng của mình sau khi Jose Mourinho đã gia nhập cuộc đua. Mourinho đã có rất nhiều hậu vệ tài năng trong đội hình, nhưng tin rằng Alves có thể cung cấp những lựa chọn khác nhau để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương”.

Tuy nhiên, hy vọng chiêu mộ Dani Alves của Chelsea đã nhận một đòn đau. Theo thông tin từ Metro đăng tải lại từ tờ SPORT xứ Catalan, Alves đang đàm phán về một hợp đồng mới với Barcelona.

“Người ta tin rằng hậu vệ phải đã đồng ý về bản hợp đồng một năm với Barcelona, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra khi Alves muốn tiếp tục ở lại thêm một mùa giải sau đó. Thông tin này được đưa ra sau khi HLV Mourinho đã yêu cầu hội đồng quản trị The Blues làm tất cả để ký hợp đồng với cầu thủ 31 tuổi trong tháng Giêng”.

Thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Alves không khiến HLV Mourinho đối mặt với những đêm không ngủ. Ở thời điểm này, vị chiến lược gia người Bồ đang có Branislav Ivanovic và Cesar Azpilicueta có thể thi đấu ở cánh phải.

Tuy nhiên, chỉ có vài cầu thủ phù hợp, có tài năng, bản năng và kinh nghiệm như Alves. Ngôi sao người Brazil sẽ là một cầu thủ quan trọng giúp Chelsea mạnh hơn trong phòng ngự và tấn công.

Mặc dù vậy trong số 3 ngôi sao La Liga HLV Mourinho đang theo đuổi, Ramos là một trong những cái tên mà The Blues nên nỗ lực để ký hợp đồng. Thời gian để thay thế đội trưởng Terry đang đến rất nhanh và HLV Mourinho sẽ là khó khăn để tìm kiếm một phương án thay thế tốt hơn Ramos.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201410/chuyen-nhuong-chelsea-tin-moi-nhat-ve-sergio-ramos-sami-khedira-va-dani-alves-541741/